Tri ân, hỗ trợ các gia đình liệt sĩ và nhân dân bị thiệt hại do lũ lụt

Thứ sáu, 23/10/2020, 18:52 PM

BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có những hoạt động nhằm tri ân, hỗ trợ các gia đình liệt sĩ và nhân dân bị thiệt hại do lũ, lụt.

Thăm viếng và trao tặng cho gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Bình.

Thăm viếng và trao tặng cho gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Bình.

Những ngày qua, tỉnh Thừa Thiên Huế là địa phương bị ngập lụt trên diện rộng, gây ra thiệt hại nặng nề về người và của cải, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh hoạt của người dân. Đặc biệt, sự hy sinh của 13 cán bộ, chiến sĩ ở Trạm bảo vệ rừng 67 khi đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3 thực sự là biểu tượng cao đẹp của truyền thống dân tộc, biểu tượng của tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ vì nước vì dân.

Hưởng ứng lễ phát động của Giám đốc BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bằng cả tấm lòng, tình cảm, trách nhiệm đã chung tay quyên góp được 26,5 triệu đồng để giúp đỡ nhân dân địa phương có thêm động lực để sớm vượt qua khó khăn.

Cùng với sự hỗ trợ của BHXH TP Hải Phòng và BHXH tỉnh Điện Biên, sáng ngày 23/10, BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân và chia sẻ với những mất mát, đau thương mà chiến sĩ và nhân dân Thừa Thiên Huế đã trải qua trong lũ, lụt.

BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có những hoạt động nhằm tri ân, hỗ trợ các gia đình liệt sĩ và nhân dân bị thiệt hại do lũ, lụt.

BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có những hoạt động nhằm tri ân, hỗ trợ các gia đình liệt sĩ và nhân dân bị thiệt hại do lũ, lụt.

Đại diện lãnh đạo BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế đến thăm viếng, động viên và hỗ trợ các gia đình liệt sĩ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ tại khu vực Thủy điện Rào Trăng 3.

BHXH tỉnh đã trao số tiền hỗ trợ 2 triệu đồng của đơn vị và 15 triệu đồng của BHXH thành phố Hải Phòng cho gia đình 2 liệt sĩ Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền và liệt sĩ Phạm Văn Hướng, Trưởng phòng Thông tin tuyên truyền, Cổng Thông tin điện tử UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

BHXH tỉnh cũng đã đến thăm viếng và hỗ trợ gia đình các liệt sĩ Trần Minh Hải, Trương Anh Quốc và Tôn Thất Bảo Phúc thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, mỗi gia đình 2 triệu đồng.

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình liệt sĩ Phạm Văn Hướng, Trưởng phòng Thông tin tuyên truyền, Cổng Thông tin điện tử UBND tỉnh.

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình liệt sĩ Phạm Văn Hướng, Trưởng phòng Thông tin tuyên truyền, Cổng Thông tin điện tử UBND tỉnh.

Cùng ngày, BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã trao 50 phần quà, trong đó có 45 phần quà cho 45 hộ gia đình khó khăn trị giá mỗi phần quà là 300 nghìn đồng, bao gồm 10kg gạo, mỳ tôm, dầu ăn, nước mắm, sữa và 5 phần quà cho 5 hộ gia đình đặc biệt khó khăn, neo đơn mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.

Kinh phí này bao gồm những đóng góp từ Quỹ Chi đoàn và Công đoàn BHXH tỉnh và từ hỗ trợ của Công đoàn, Đoàn thanh niên, Phòng Kế hoạch tài chính BHXH tỉnh Điện Biên.

Cùng với tình cảm của cả nước hướng về miền Trung thân yêu, BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế sẵn sàng góp công, góp của để giúp đỡ gia đình các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân và đồng bào mình vượt qua những đau thương, mất mát trong lũ, lụt, sớm ổn định cuộc sống.

Bài liên quan