Triệu tập người đăng tin bịa đặt về thiếu úy hình sự vụ sát hại nữ sinh ở Điện Biên

Thứ năm, 09/05/2019, 07:14 AM

Ngày 8/5, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã triệu tập Trần Thị Huyền Trang (SN 1992, trú tại xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) để làm rõ hành vi đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật.

Trần Thị Huyền Trang tại cơ quan Công an
Trần Thị Huyền Trang tại cơ quan Công an

Cụ thể, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đã triệu tập Trần Thị Huyền Trang (SN 1992, trú tại xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) để làm rõ hành vi đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật vụ nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà ở Điện Biên trên mạng xã hội Facebook.

Theo đó, khoảng 8h ngày 8/5, Trần Thị Huyền Trang lên mạng xã hội Facebook thì thấy bài viết của một người khác có nội dung Công an tỉnh Điện Biên bắt giam thiếu úy công an hình sự tỉnh Thái Nguyên để điều tra hành vi chủ mưu trong vụ án bắt cóc và sát hại thiếu nữ giao gà ở Điện Biên chiều 30 Tết... Ngay sau đó, Trang sao chép toàn bộ nội dung bài viết và đăng trên trang Facebook cá nhân.

Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết thêm, qua xác minh xác định, vụ án nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà tại tỉnh Điện Biên, Công an tỉnh Điện Biên không bắt tạm giam đối tượng nào là cán bộ của Công an tỉnh Thái Nguyên. Ngoài ra, Công an tỉnh Thái Nguyên không có cán bộ nào có tên N.H.A. như bài viết trên trang Facebook của Trần Thị Huyền Trang. Hiện, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục củng cố tài liệu để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh giao gà bị sát hại vào chiều 30 Tết, tính đến hiện tại, Cơ quan Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 đối tượng gồm: Vì Văn Toán (38 tuổi), Bùi Văn Công (44 tuổi), Vương Văn Hùng (35 tuổi), Phạm Văn Nhiệm (47 tuổi), Lường Văn Lả (26 tuổi), Lường Văn Hùng (39 tuổi), Phạm Văn Dũng (47 tuổi), Cầm Văn Chương (45 tuổi, cùng trú huyện Điện Biên) về các tội Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Bắt giữ người trái pháp luật và Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Bùi Thị Kim Thu (44 tuổi, vợ Công) bị khởi tố để điều tra về tội Không tố giác tội phạm.

9 bị can can trong vụ án bị bắt giữ.
9 bị can can trong vụ án bị bắt giữ.

Thế nhưng mới đây mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng cơ quan CSĐT vừa bắt giam một thiếu uý Công an hình sự tỉnh Thái Nguyên để điều tra kẻ chủ mưu trong vụ án bắt cóc, sát hại nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên.

Thông tin đăng tải cho rằng, kẻ chủ mưu thực sự trong vụ án không phải là vợ chồng Vì Văn Toán mà là thiếu uý công an hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên tên là N.H.A. Thậm chí kèm thông tin này còn có hình ảnh một người đàn ông mặc cảnh phục mang quân hàm thiếu uý.

Trước những thông tin gây xôn xao mạng xã hội, sáng 8/5, trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên khẳng định thông tin trên hoàn toàn sai sự thật. Cơ quan điều tra không tạm giữ thiếu uý Công an nào liên quan đến cái chết của nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên.

 

Sự thật thông tin bắt tạm giam thiếu uý công an là chủ mưu sát hại nữ sinh giao gà chiều 30 Tết

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một thông tin, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam một thiếu uý Công an liên quan đến cái chết của nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên gây xôn xao dư luận.

 

Cảnh sát chuyển hướng điều tra vụ thiếu nữ giao gà bị sát hại

Khác với những nhận định trước đó, Công an tỉnh Điện Biên đang điều tra vụ án theo hướng nữ sinh giao gà bị bắt cóc, sát hại.

 

(NÓNG) Vụ nữ sinh giao gà: Hé lộ thêm nhiều thông tin mới

Chiều tối ngày 6/4, VKSND tỉnh Điện Biên đã phê chuẩn Quyết định khởi tố và Lệnh tạm giam bị can Vì Văn Toán, kẻ được xác định cầm đầu, chủ mưu nhóm tội ác sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Đáng chú ý, qua lời khai các đối tượng, đã hé lộ thêm một số thông tin mới...