Trình Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Chu Ngọc Anh để nhận nhiệm vụ mới

Thứ năm, 17/09/2020, 17:33 PM

Chính phủ sẽ đề nghị miễn nhiệm Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội, bắt đầu vào tháng sau…

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh. (Ảnh: IT).

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh. (Ảnh: IT).

Thông tin liên quan đến việc đề xuất miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh được Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết tại phiên họp chiều 17/9 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV.

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết: Tổng thư ký Quốc hội có đặt vấn đề về chương trình nhân sự tại kỳ họp thứ 10 tới đây. Ông Dũng đề nghị bổ sung vào chương trình nội dung miễn nhiệm Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh.

Ông Dũng không nói cụ thể lý do trình miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học - công nghệ Chu Ngọc Anh, nhưng trong trường hợp trình Quốc hội miễn nhiệm, có thể Bộ trưởng Chu Ngọc Anh sẽ nhận nhiệm vụ mới, không còn là thành viên Chính phủ đương nhiệm.

Liên quan đến công tác nhân sự, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, sẽ tính phương án sắp xếp thời gian hợp lý cho nội dung này, vì ngoài Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế có trình Quốc hội làm nhân sự hay không, vẫn đang chờ để sắp xếp.

Dự kiến khai mạc ngày 20/10/2020, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV vẫn chia làm hai đợt.

Bên cạnh công tác lập pháp, giám sát như thường lệ, ở kỳ họp này Quốc hội còn thảo luận, góp ý kiến về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong 1 ngày. Quốc hội cũng sẽ quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Quốc hội dự kiến sẽ bổ sung nội dung trình Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với doanh nghiệp khai thác nước để sản xuất kinh doanh trong năm 2020. Nội dung này sẽ được Thường vụ Quốc hội xem xét vào chiều 18/9.

Nội dung nữa được bổ sung là trình Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc (Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM), người có thêm quốc tịch khác nhưng đã không báo cáo tổ chức.

Trong trường hợp Quốc hội bãi nhiệm đại biểu Phạm Phú Quốc thì việc bãi nhiệm phải được ít nhất 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

Bài liên quan