Trộm đột nhập phòng làm việc của Sở TN&MT Quảng Bình

Thứ bảy, 15/08/2020, 13:22 PM

Bất chấp trụ sở Sở TN&MT Quảng Bình có lắp camera an ninh và hệ thống báo động nhưng kẻ trộm vẫn đột nhập, cạy cửa các phòng làm việc tại đây.

Trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình.

Trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình.

Vụ trộm đột nhập trụ sở Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Bình xảy ra vào khoảng rạng sáng 14/8.

Đây là lần thứ 2 trong 3 năm gần đây trụ sở Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Bình xảy ra việc bị trộm đột nhập.

Trên báo Tuổi Trẻ TP HCM, ông Phạm Văn Lương - Phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình xác nhận sở này lại vừa bị trộm đột nhập và cho biết Công an TP Đồng Hới đang điều tra.

Theo đó, vụ đột nhập xảy ra vào khoảng rạng sáng cùng ngày. Đến sáng, khi các nhân viên của sở đến làm việc thì phát hiện hàng chục phòng làm việc bị cạy cửa, trong đó nhiều nhất là các phòng của lãnh đạo sở.

Ngoài ra, còn có nhiều phòng làm việc khác cũng bị cạy cửa nhưng một số phòng không mở được cửa, chỉ còn dấu vết cạy phá.

Cũng theo ông Lương, qua kiểm tra sơ bộ thì thấy kẻ đột nhập chỉ lục tìm tài sản là tiền mặt ở các phòng nhưng không có. Nhiều máy tính xách tay để trong các phòng vẫn còn nguyên. Một số phòng kẻ trộm phá cửa mà không vào được nên không ảnh hưởng đến tài sản.

Các phòng bị kẻ gian cạy cửa nằm từ tầng 2 trở lên, vì tầng 1 có phòng bảo vệ. Ông Lương cũng nói sở có lắp camera an ninh và hệ thống báo động nhưng không biết cách nào kẻ đột nhập vẫn lọt qua được.

Trước đó, vào năm 2018, 5 phòng làm việc của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình cũng có dấu hiệu bị cạy phá cửa, 2 phòng bị trộm mở khóa thành công. Kẻ trộm đã lấy đi một chiếc máy tính xách tay của nhân viên.

Sau vụ việc này, đại diện Sở TN&MT Quảng Bình đã họp kiểm điểm trách nhiệm của các bảo vệ và trình báo sự việc với các cơ quan chức năng.

Bài liên quan