Trong 1 ngày bắt liên tiếp nhiều vụ đánh bạc ở Quảng Bình

Thứ năm, 07/01/2021, 17:30 PM

Công an huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) bắt giữ liên tiếp các vụ đánh bạc trái phép trên địa bàn.

Các đối tượng cùng tang vật tại hiện trường.

Các đối tượng cùng tang vật tại hiện trường.

Trong ngày 5/1, Công an huyện Bố Trạch đã phát hiện bắt quả tang liên tiếp 3 vụ đánh bạc trên địa bàn.

Theo đó, vào lúc 10h tối 5/1, tại thôn 9, xã Lý Trạch, quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, Công an xã Lý Trạch đã phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng đang tổ chức đánh bài “Phỏm” ăn tiền, thu giữ trên chiếu bạc số tiền 630.000đ và 2 bộ bài tulokho.

Cụ thể gồm: Hồ Thanh Long (SN 1964, trú thôn Nam Hồng, xã Nhân Trạch), Hồ Đức Tuấn (SN 1971, trú tại thôn Nhân Hải, xã Nhân Trạch), Hồ Lý Hải (SN 1960, trú tại thôn Nhân Bắc, xã Nhân Trạch) và Phạm Văn Ba (SN 1956, trú tại thôn Bắc Hồng, xã Nhân Trạch).

Các đối tượng trú tại cùng tang vật tại cơ quan Công an (vụ việc tại xã Thượng Trạch).

Các đối tượng trú tại cùng tang vật tại cơ quan Công an (vụ việc tại xã Thượng Trạch).

Trước đó, vào chiều ngày 5/1, tại nhà Đinh Bồng (SN 1974, ở bản 61, xã Thượng Trạch), Công an xã Thượng Trạch đã phát hiện bắt quả tang 7 đối tượng đang tổ chức đánh bài “3 cây” ăn tiền, thu giữ tại chiếu bạc số tiền 950.000đ và 2 bộ bài tulokho.

Đó là Đinh Hương (SN 1976), Đinh Nguồn (SN 1997), Đinh Phay (SN 2000), Đinh Hàn (SN 1993), Hồ Trăng Tròn (SN 1980), Đinh Thức (SN 1996), Y Quy (SN 1982) cùng trú tại xã Thượng Trạch.

Cũng trong chiều ngày 5/1, tại thôn Nhân Bắc, xã Nhân Trạch, Công an xã Nhân Trạch cũng đã phát hiện bắt quả tang Nguyễn Thị Tình (SN 1988, trú tại Lộc Ninh, TP Đồng Hới) đang có hành vi bán số lô số đề cho Phạm Văn Vanh (SN 1985, trú tại thôn Nhân Đức, xã Nhân Trạch), thu giữ tại hiện trường 1 bảng đề trị giá 2.052.000đ và 1 tờ phơi đề. 

Hiện các lực lượng chức năng đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.