Trông xe 'chặt chém' tại Chùa Thầy

Thứ ba, 20/02/2018, 08:01 AM

Dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, tình trạng trông xe trái phép, 'chặt chém' vẫn xuất hiện ở một số nơi, đặc biệt là các điểm di tích, đền chùa điển hình như tại Chùa Thầy (Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội).

trong-xe-chat-chem-tai-chua-thay
Người dân nhiều nơi đổ về du xuân, lễ Chùa Thầy Tết Mậu Tuất. Ảnh H.Linh

Du xuân vãn cảnh, cầu may tại các đền chùa là một nét đẹp văn hóa dân tộc. Nơi cửa phật linh thiêng là thế nhưng nạn “chặt chém” giá trông xe khiến phật tử phiền lòng.

Ngày 19/2 (mùng 4 Tết), trong vai khách thập phương, phóng viên có mặt tại Chùa Thầy ngôi chùa cổ linh thiêng, điểm di tích quốc gia đặc biệt. Tại đây phóng viên được mời chào vào gửi xe tại một nhà người dân với giá 10.000 đồng/xe máy.

Những tưởng đây là giá gửi xe của người dân tự phát nhưng ngay bãi gửi xe của ban quản lý di tích đối diện cổng UBND xã Sài Sơn mức thu phí 10.000 đồng. Trong khi đó bảng giá gửi xe niêm yết chỉ 3.000 đồng/xe máy/lượt.

trong-xe-chat-chem-tai-chua-thay
Dù bảng giá xe ghi rõ giá trông xe máy 3.000 đồng nhưng thực tế giá dịch vụ trông xe máy tài Chùa Thầy là 10.000 đồng/xe/lượt. 

Thắc mắc trước sự chênh lệch giá, người thu tiền vé nói giọng bất cần vì Tết thu cao hơn, không gửi đi chỗ khác.

Chung bức xúc về giá trông xe tại Chùa Thầy không đúng với quy định anh Hoàng Văn Quyết – Phật tử tại Hưng Yên chia sẻ: ““Tôi gửi xe máy vào chùa lễ phật, mà giá vé xe thu đến 10.000 đồng/xe. Tôi kêu giá thu cao với người thu tiền vé thì anh ấy nói, không ai kêu ca gì, mỗi nhà anh kêu, trả tiền nhanh để tôi còn làm việc. Vé xe tự chế không có quy cách nếu mất xe cũng đành chịu”.

trong-xe-chat-chem-tai-chua-thay
Vé trông giữ phương tiện xe máy của  ban quản lý di tích Chùa Thầy.

Không những giá trông xe bị chặt chém, chị Nguyễn Thị Thu (Phú Thọ) chia sẻ: “Em và mấy chị em năm nào cũng đi lễ chùa đầu năm, mỗi năm đi một chùa. Năm nay đi Chùa Thầy nhưng cảm thấy mệt từ việc bị mời chào mua hương, sắm lễ đến việc gửi xe. Giá gửi xe 10.000 đồng, nhưng trong đoàn có người mất vé họ chỉ kiểm trả giấy tờ qua loa xong bắt phạt 50.000 đồng vì mất vé, trong khi vé tự làm. Dù biết vô lý nhưng không đuôi co được với họ vì mình là người lạ”

Người dân không chỉ cảm giác khó chịu về các dịch vụ gửi xe vào Chùa Thầy ngày đầu năm mới mà còn thấy mình như bị thu quá nhiều loại phí để được đến lễ thánh, lễ phật. Ngay tại nơi cửa ngoài phí gửi xe du khách phải mua vé với mức phí 10.000 đồng/người.

trong-xe-chat-chem-tai-chua-thay
Đáng nói du khách phải để xe ngoài nhưng người dân địa phương, người chụp ảnh dịch vụ dạo lại dễ dàng đi xe máy dự trong Chùa.

Có thể thấy nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trông xe trái phép tràn lan, thu quá giá quy định là do quá thiếu các điểm đỗ, gửi phương tiện xung quanh các điểm di tích, tham quan. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng một số nơi cũng chưa thực sự hiệu quả; thậm chí là còn có tình trạng “mắt nhắm mắt mở” để vi phạm tái diễn.

 

Thời tiết hôm nay 20/2: Miền Bắc sắp đón đợt rét mới, miền Nam nắng nóng

Ngày 20/2, thủ đô Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ, trong khi đó Nam Bộ tăng nhiệt mạnh lên mức nắng nóng.

 

Hà Nội: Người dân quây kín quầy mua xổ số đầu năm

Mong muốn chọn được con số may mắn chúng bạc tỷ nhân dịp đầu năm, rất đông người dân Hà Nội đã đến các quầy bán vé xổ số để chọn số may mắn trong năm mới.

 

Tam Đảo 'thất thủ' ngày mồng 4 Tết, hàng ngàn du khách chôn chân trên đèo

Do vị trí tương đối gần với Thủ đô Hà Nội nên Tam Đảo luôn là địa điểm lý tưởng cho nhiều người ghé thăm trong dịp Tết Nguyên đán. Chính điều này mà Tam Đảo luôn bị “thất thủ” mỗi dịp lễ Tết.