Ngày thứ nhất xét xử vụ chạy thận ở Hòa Bình: Nguyên PGĐ bệnh viện Hòa Bình trả lời 'vòng vo'

Thứ hai, 14/01/2019, 07:37 AM

Nguyên PGĐ bệnh viện Hòa Bình - ông Hoàng Đình Khiếu cho biết, không được đào tạo về chuyên môn lọc máu, không được cấp chứng chỉ lọc máu. Tuy nhiên, chỉ ít phút trước đó ông Dương cho biết, ông Khiếu và bác sĩ Lương, Hoàng Công Tình cùng đi học lọc máu và được cấp chứng chỉ ở bệnh viện Bạch Mai.

truc-tiep-phien-toa-xet-xu-vu-an-chay-than-o-hoa-binh-bac-si-hoang-cong-luong-da-co-mat-tai-phien-toa
Bác sĩ Hoàng Công Lương có mặt tại TAND TP Hòa Bình trong phiên xét xử vụ án chạy thận khiến 9 người tử vong tại bệnh viện Hòa Bình.

Sau một tuần tạm hoãn vì sự vắng mặt của bị cáo bác sĩ Hoàng Công Lương cùng một số bị hại và người liên quan đến. Sáng nay (14/1), TAND TP Hòa Bình sẽ mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án chạy thận làm 9 người tử vong xảy ra hồi tháng 5/2017 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.