Trump cho WHO 30 ngày để ‘sửa sai’

Thứ ba, 19/05/2020, 13:21 PM

Tin thế giới 19/5: Cập nhật bản tin thế giới mới nhất hôm nay cho thấy Mỹ tiếp tục tăng sức ép buộc WHO cải cách để không còn thiên vị Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tin thế giới 19/5, tin thế giới 24h: TT Trump yêu cầu WHO có những cải thiện trong 30 ngày.

Tin thế giới 19/5: TT Trump ra tối hậu thư cho WHO

Ông chủ Nhà Trắng khẳng định sẽ dừng mãi mãi việc hỗ trợ tài chính co WHO nếu tổ chức này không "cải thiện đáng kể" trong vòng 30 ngày.

"Chúng ta không có thời gian để lãng phí. Đó là lý do với tư cách là Tổng thống Mỹ, thông báo cho ông rằng nếu WHO không cam kết cải thiện đáng kể trong 30 ngày tới, tôi sẽ lập tức đóng băng ngân sách của Mỹ cho WHO và xem xét lại tư cách thành viên của chúng tôi trong tổ chức", ông Trump nhấn mạnh trong thư gửi Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom.

Ông cũng đã công bố bức thư này trên Twitter.

"Tôi không thể để người đóng thuế Mỹ tiếp tục tài trợ cho một tổ chức rõ ràng không phục vụ lợi ích nước Mỹ như hiện tại", ông nói. Theo ông, Nhà Trắng đã thông báo cho WHO về những cải cách mà họ yêu cầu nhưng ông Trump không nêu chi tiết những cải cách đó.

Tối hậu thư của nhà lãnh đạo Mỹ cho WHO còn chỉ ra hơn 10 trường hợp cụ thể để chứng minh WHO đã bỏ qua về các dấu hiệu Covid-19 bùng phát. Ví dụ, ông Trump cho rằng WHO một mặt ca ngợi Trung Quốc thực hiện các biện pháp hạn chế đi lại trong nước nhưng lại khuyên các quốc gia khác không nên hạn chế đi lại với Trung Quốc. Ngoài ra, đến tháng 1/2020, Who vẫn khẳng định virus không lây từ người sang người.

"Trong khủng hoảng, WHO thường xuyên ca ngợi Trung Quốc một cách khó hiểu trước những cáo buộc 'thiếu minh bạch’", ông viết.

Tin thế giới 19/5: Tổng thanh tra Ngoại giao Mỹ bị sa thải

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đề nghị sa thải Tổng thanh tra Bộ Ngoại giao Steve Linick. Ông cũng bảo vệ ông Pompeo liên quan đến việc Ngoại trưởng Mỹ bị cho là bắt nhân viên cấp dưới dắt chó đi dạo, giặt đồ, đặt chỗ ăn tói cho vợ chồng ông.

"Bạn nghĩ ông Pompeo đang bị điều tra chỉ vì có nhân viên nào đó trong chính phủ dắt chó đi dạo cho ông ấy? Tôi nghe thông tin về cuộc điều tra. Nhưng đó là từ đảng Dân chủ. Ông ấy là người đang đàm phán chiến tranh và hòa bình với các nước lớn, còn đảng Dân chủ và các hãng truyền thông giả, họ chỉ quan tâm đến người dắt chó đi dạo. Ông ấy thì bận rộn và có thể đàm phán với Kim Jong-un", ông Trump bênh vực ông Pompeo.

Các nghị sĩ Dân chủ cho rằng ông Linick có thể bị sa thải vì đang điều tra các thương vụ bán vũ khí của Mỹ cho Arab Saudi. Linick cũng có thể đang tìm hiểu về các cáo buộc trên đối với ông Pompeo.

Tin thế giới 19/5: Siêu bão Amphan buộc một triệu dân Ấn Độ phải sơ tán để tránh siêu bão

Theo tin thế giới 19/5 hay tin thế giới hôm nay, giữa những nguy cơ về dịch bệnh, siêu bão Amphan lại khiến hơn một triệu nhân của nước này phải đi sơ tán. Những người phải đi sơ tán thuộc bang Odisha, 1,1 triệu dân ở những vùng trũng và có nguy cơ cao đã được đưa tới hơn 550 điểm tránh bão.

Nhiều bang như Tây Bengal và Odisha đang đề cao cảnh giác khi siêu bão Amphan có thể đổ bộ vào ngày 20/5. Cơn bão này được dự báo sức gió có thể lên tới 240 km/h, đổ bộ vào bờ biển phía Đông Ấn Độ và Bangladesh. Nó có thể gây ra lũ lụt, gió mạnh và gây thiệt hại lớn cho rau màu.

Ngư dân Ấn Độ được cảnh báo không tới phía nam vịnh Bengal trong 24 giờ tới và phía bắc vịnh Bengal từ ngày 18 đến 20/5.

Pradhan, giám đốc Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia Ấn Độ (NDRF), cho rằng siêu bão đã gây ra thách thức lớn hơn khi Ấn Độ đang phải căng mình chống dịch Covid-19. Nước này đã ghi nhận hơn 90.000 ca nhiễm Covid-19, bao gồm hơn 3.000 ca tử vong.

Siêu bão Amphan được dự báo là siêu bão đầu tiên đổ bộ khu vực trên trong hơn 20 năm qua. Một siêu bão từng càn quét bờ biển Odisha năm 1999 khiến hơn 9.000 người thiệt mạng.