Trung Quốc bị cắt bản quyền Ngoại hạng Anh trên sóng truyền hình

Thứ sáu, 04/09/2020, 09:15 AM

CĐV Trung Quốc sẽ không thể theo dõi giải Ngoại Hạng Anh trên sóng truyền hình do kênh PPTV đã vi phạm hợp đồng khi không thanh toán đúng hẹn.

nha_bavq

Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh ngày 3/9 ra thông báo dừng phát sóng ở Trung Quốc với hiệu lực ngay lập tức vì kênh sở hữu bản quyền PPTV không trả tiền.

Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh cũng từ chối yêu cầu của PPTV xin gia hạn thanh toán đến năm 2025.

Được biết, kênh truyền hình này đã không trả khoảng 160 triệu bảng Anh (khoảng 212,5 triệu USD) từ tháng 3, vì lý do đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng và bị khủng hoảng về tài chính.

PPTV là kênh đã giành quyền sở hữu bản quyền truyền hình Ngoại hạng Anh trên lãnh thổ Trung Quốc trong 3 mùa từ năm 2019 đến 2022 với tổng giá trị 564 triệu bảng. Đây cũng là kênh truyền hình thuộc sở hữu của tập đoàn Suning, tập đoàn là chủ CLB Inter Milan.

nhasky_rryz

Theo lịch của Ban tổ chức Premier League, mùa giải 2020/21 sẽ khởi tranh vào ngày 12/9/2020. Các trận đấu cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh mùa tới diễn ra vào ngày 23/5/2021.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên Ngoại hạng Anh mùa giải 2020/21 sẽ bắt đầu muộn hơn 1 tháng. Thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị của 20 CLB Premier League mùa tới vì vậy mà cũng bị rút ngắn hơn so với thường lệ.

Cụ thể, vòng cuối Premier League 2019/20 diễn ra vào ngày 26/7/2020. Như vậy các đội bóng chỉ có 6 tuần nghỉ hè và chuẩn bị cho mùa giải mới.

Bài liên quan