Mới đây, Trung Quốc đã ban hành luật chấm nhập khẩu phế thải nhựa, sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2018. Luật mới của nước này có thể làm lượng phế thải nhựa thiếu nguồn tái chế, dẫn đến ô nhiễm môi trường.
trung-quoc-cam-nhap-khau-phe-thai-nhua-moi-truong-bi-anh-huong
Trung Quốc sẽ chính thức cấm nhập khẩu phế thải nhựa vào tháng 1/2018

Trong nhiều năm qua, Trung Quốc và Hồng Kông là hai quốc gia nhập khẩu phế thải nhựa lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, trong thời gian sắp tới, nước này sẽ không còn nhập khẩu phế thải nhựa từ bên ngoài nữa. Điều này có thể gây ảnh hưởng lớn tới việc thái chế nhựa, một chất liệu không thể tự hủy, và sẽ gây ảnh hưởng lớn tới môi trường.

Sẽ rao sao khi Trung Quốc ngừng nhập khẩu phế thải nhựa?

Báo The Futurism đưa tin, bắt đầu từ tháng 1 năm 2018, luật cấm nhập khẩu phế thải nhựa của chính phủ Trung Quốc sẽ có hiệu lực chính thức. Biện pháp mới này của Trung Quốc nhằm cắt giảm hàng triệu tấn nhựa và các loại khác tái chế khác mà họ tiếp nhẫn mỗi năm. Sự thay đổi này có thể dẫn đến những ảnh hưởng nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu, về việc tái chế và xử lý chất thải nhựa, một chất liệu không thể phân hủy.

Theo một bản phân tích dữ liệu quản quạ của Greenpeace, chỉ tính riêng nước Anh, khối lượng phế thải nhựa xuất sang Trung Quốc và Hồng Kông đã lên đến hơn 2.7 triệu tấn hàng năm, tính từ 2012. Trong năm 2016 vừa qua, Trung Quốc đã tiếp nhận tới hơn 51% lượng phế thải nhựa nhập khẩu trên toàn cầu.

trung-quoc-cam-nhap-khau-phe-thai-nhua-moi-truong-bi-anh-huong
Phế thải nhựa được xuất khẩu sang Trung Quốc

Mỹ, châu Âu lẫn châu Á đều không biết “vứt rác” vào đâu

Lượng phế thải nhựa lớn nhất được xuất khẩu sang Trung Quốc đến từ Mỹ, nơi phần lớn các loại nhựa tái chế được đem ra nước ngoài, để sau đó được đem đi tái chế. Chính vì vậy, những phế thải nhựa đổ vào Trung Quốc và Hồng Kông từ lâu đã trở thành một trong những mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Mỹ.

Không chỉ có Mỹ, châu Âu, những nước Đông Nam Á, như Hồng Kông, Nhật Bản, và nhiều quốc gia khác, cũng vận chuyển các phế thải nhựa của họ sang Trung Quốc. Lượng phế thải nhựa này từng được sử dụng trong suốt một thời gian dài, để làm nhiên liệu cho ngành công nghiệp sản xuất và tái chế của Trung Quốc.

Lệnh cấm nhập khẩu phế thải nhựa của Trung Quốc có thể dẫn đến tình trạng, một số loại nhựa không có nguồn thu gom và tiếp nhận. Và từ đó dẫn đến khả năng khiến tình trạng ô nhiễm môi trường trở nên tệ hơn.

trung-quoc-cam-nhap-khau-phe-thai-nhua-moi-truong-bi-anh-huong
Một nhà máy tái chế phế thải nhựa tại Trung Quốc

Điều này đã từng xảy ra ở những nơi khác. Do một lệnh cấm của Trung Quốc đối với một số loại nhựa, được ban hành vào năm 2013, các trung tâm tái chế ở Oregon đã ngừng chấp nhận những loại nhựa đó từ các quốc gia khác, cũng như các phế thải khác, như áo choàng bác sĩ từ bệnh viện và túi nhựa, vv...

Nếu Trung Quốc không nhận nhập khẩu phế thải nhựa nữa, các quốc gia sẽ “vứt rác” vào đâu? Tại Hồng Kông, rác thải giấy thường vẫn thường được xuất sang Trung Quốc. Tuy nhiên, từ tháng 7/2017, nước này đã cấm 24 loại rác thải từ nước ngoài. Lệnh cấm đã làm tăng giá các sản phẩm làm từ giấy. Một nhà quản lý nhà máy giấy ở miền Nam Trung Quốc chia sẻ với tờ Reuters vào tháng 9/2017 rằng, “Giá giấy đã tăng gấp đôi, từ 3.000 NDT/tấn (hơn 10 triệu đồng) lên 6.000 NDT/tấn (hơn 20 triệu đồng)”.

Ông Stuart Foster, đến từ Recoup, Tổ chức Từ thiện Quốc gia của Anh về tái chế chất dẻo, chia sẻ rằng, đã từng có những bằng chứng rõ rệt về tác hại của các chính sách hạn chế nhập khẩu phế thải, xảy ra cách đây nhiều năm.

trung-quoc-cam-nhap-khau-phe-thai-nhua-moi-truong-bi-anh-huong
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, ở Anh chưa từng có trường hợp nào như vậy. Và trên thực tế, chính sách mới này của Trung Quốc có thể là một cơ hội tốt cho nước Anh, tạo ra cơ sở hạ tầng nhập khẩu và tái chế nhựa của riêng họ. Điều này có thể giúp nền kinh tế của nước Anh tăng trưởng hơn nữa.

Tác động tới môi trường

Bên cạnh việc các quan chức chính phủ trên thế giới đang xem xét, làm thế nào để phát triển nền kinh tế quốc gia mình, sau lệnh cấm khẩu phế thải nhựa của Trung Quốc, họ cũng chú trọng đến yếu tố môi trường. Lệnh cấm nhập khẩu phế thải có thể ảnh hưởng tới những nỗ lực lâu dài trong nhiều thập kỷ qua, trong việc xây dựng một ngành công nghiệp tái chế nhựa, và hạn chế đưa phế thải nhựa ra môi trường.

Trung Quốc đang bắt việc đầu tư vào nhựa mới, để thay thế những gì họ không còn tái chế nữa. Chất thải nhựa vẫn đang gây hại cho môi trường, đặc biệt là đối với động vật biển và nhiều vấn đề khác. Vì vậy, theo các quan chức chính phủ, lệnh cấm của Trung Quốc là một tin xấu với môi trường.

Liên Hiệp Quốc (UN) gọi vấn đề phế thải nhựa là "cuộc khủng hoảng hành tinh", và đang kêu gọi các quốc gia sớm có hành động thích hợp. Họ cũng quan ngại rằng, trừ trường hợp, các quốc gia có thể thay thế vị trí của Trung Quốc trước đây trong việc nhập khẩu phến thải nhựa, nếu không, vấn đề này có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn.

 

Tôm xăm hình trên càng

Tình trạng ô nhiễm môi trường biển do rác thải đã trở thành một thực trạng đáng báo động, nạn nhân của nó chính là những loài sinh vật biển. Do quá nhiều rác dưới biển, một con tôm càng đã bị vỏ nilon Pepsi dính lên càng, trông giống như một hình xăm vĩnh viễn.