Trung Quốc cảnh báo Mỹ 'đùa với lửa' khi cho máy bay, tàu chiến hoạt động ráo riết trên Biển Đông

Thứ bảy, 16/05/2020, 06:42 AM

Tờ South China Morning Post (SCMP) đưa tin cho biết USS Rafael Peralta, tàu khu trục lớp Arleigh Burke, được nhìn thấy cách bờ biển phía đông Trung Quốc chỉ khoảng 116 hải lý

Tàu khu trục USS Rafael Peralta.

Tàu khu trục USS Rafael Peralta.

Tàu USS Rafael Peralta được phát hiện đi qua biển Hoàng Hải ngoài khơi Thượng Hải sáng 15/5, một động thái mà các nhà bình luận Trung Quốc mô tả là "đùa với lửa".

được nhìn thấy cách bờ biển phía đông Trung Quốc khoảng 116 hải lý vào lúc 8h giờ địa phương, theo một hình ảnh vệ tinh được công bố bởi viện chính sách thuộc Đại học Bắc Kinh, trích dẫn từ tín hiệu AIS (hệ thống nhận dạng tự động) của tàu.

Đây là tàu chiến thứ 2 của Mỹ xuất hiện ở biển Hoàng Hải trong vòng chưa đầy một tháng qua. Nó đã di chuyển ở các vùng biển gần Trung Quốc kể từ ngày 3/5, theo ảnh vệ tinh.

Vào ngày 15/5, hình ảnh mô phỏng đường bay của chiếc P-8A số đăng ký 169010 của Hải quân Mỹ  được tung lên mạng xã hội Twitter cho thấy chiếc máy bay này bay sát phía nam đảo Hải Nam của Trung Quốc. Chuyến bay dường như diễn ra trong sáng 15-5 và được tiếp dầu trên không bằng máy bay KC-135 của Mỹ.

Khoảng 5 phút sau hình ảnh đầu tiên, hình ảnh đường bay của chiếc P-8A đoạn gần đảo Hải Nam tiếp tục được tung ra cho thấy nó bay rất sát thành phố Tam Á và căn cứ Du Lâm - căn cứ tàu ngầm lớn nhất của Trung Quốc, ở phía tây nam Hải Nam.

Mô phỏng đường bay cũng cho thấy chiếc máy bay săn ngầm của Mỹ có thể đã áp sát Du Lâm ít nhất hai lần. Lần đầu tiên khi bay hướng vào vịnh Bắc Bộ và lần thứ hai là khi bay trở ra. 

Một nhà quan sát quân sự cho biết đây không phải là lần đầu tiên máy bay Mỹ xuất hiện trong khu vực. Tuy nhiên, khác với các lần trước, việc chiếc P-8A chủ động bật tín hiệu nhận diện cho thấy quân đội Mỹ đang muốn gởi thông điệp tới Trung Quốc.

Trước đó vào ngày 17/4, tàu USS McCampbell cũng đã được phát hiện trên biển Hoàng Hải, chỉ cách bờ biển tỉnh Sơn Đông 42 hải lý.

Hạm đội Thái Bình Dương của quân đội Mỹ xác nhận vụ việc trên Twitter, trong đó cho biết tàu Rafael Peralta - có khả năng thực hiện các nhiệm vụ phòng không và tấn công - đã đi qua biển Hoa Đông "trong tuần này".

Một trong những hình ảnh kèm theo bài đăng trên Twitter cho thấy các thành viên thuỷ thuỷ đoàn đã xếp hình thành số 115 - con số trong tên mã của tàu (DG-115).

Con tàu xuất hiện khi Trung Quốc bắt đầu cuộc tập trận quân sự mở rộng ở biển Hoàng Hải từ hôm 14/5, với sự tham gia của 2 tàu sân bay của nước này. Cuộc tập trận kéo dài 11 tuần sẽ diễn ra cho đến hết ngày 31/7, trong bối cảnh hải quân Trung Quốc cố gắng bắt kịp kế hoạch tập luyện, vốn bị gián đoạn do sự xuất hiện của virus corona.

Sự việc cũng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington đang leo thang trong nhiều mặt, bao gồm cả thương mại và quân sự.

Hôm 14/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên kênh Fox rằng ông rất thất vọng đối với sự thất bại của Trung Quốc trong việc kiểm soát dịch Covid-19, và tuyên bố Mỹ có thể cắt đứt toàn bộ mối quan hệ với nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Bài liên quan