Các nhà ngoại giao Trung Quốc đã bàn bạc về các khoản nợ, dự án khai thác dầu cùng phe đối lập của Juan Guaido, người đang thách thức vị trí Tổng thống Venezuela của ông Nicolas Maduro.
trung-quoc-dam-phan-cung-phe-doi-lap-venezuela
Ảnh minh họa

Wall Street Journal đưa tin Trung Quốc đã đối thoại với phe Guaido, nhằm bảo vệ các dự án đầu tư của họ tại Venezuela.

Đây được cho một bước đi khôn ngoan khi áp lực đối với phía Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đang ngày một tăng. Vị tổng thống này hứng chịu nhiều chỉ trích này vốn được xem là đồng minh quan trọng của Bắc Kinh.

Các nhà ngoại giao Trung Quốc lo lắng về tương lai của các dự án dầu mỏ của họ tại Venezuela, cùng như 20 tỉ USD mà chính phủ Caracas vẫn còn nợ.

Theo Wall Street Journal, họ đã quyết định hành động, tổ chức đàm phán về các khoản nợ cùng đại diện phe đối lập tại Washington trong vài tuần trở lại đây.

Lãnh đạo phe này luôn được cho rằng đang có sự hậu thuẫn của Mỹ để lật đổ Maduro.

Chuyên gia R. Evan Ellis về quan hệ Trung Quốc và khu vực Mỹ Latinh, Học viện Chiến tranh Mỹ, nhận định “Trung Quốc biết nguy cơ về việc thay đổi chế độ đang ngày một tăng và không muốn đứng đối lập với chính quyền mới. Trong khi vẫn thích sự ổn định, họ nhận ra bản thân phải đặt trứng vào cả những cái rổ khác nữa”.

Các cuộc đàm phán là dấu hiện cho thấy các chủ nợ của Venezuela đang ngày càng săn đón chính quyền cánh tả tại đây.

Gần hai thập kỷ qua, khối nợ từ những thỏa thuận dầu mỏ cùng Trung Quốc và Nga đóng vai trò như nguồn hỗ trợ trọng yếu của quốc gia Mỹ Latinh này.

Các cấm vận Washington đưa ra tháng trước, nhắm vào ngành dầu mỏ của Venezuela đã gây thêm nhiều khó khăn cho chính quyền Maduro.

Việc này đã cắt đứt nguồn thu duy nhất của Caracas và khơi mào cho những suy giảm sâu hơn trong hoạt động xuất khẩu dầu.

Những mối quan hệ trên phát triển từ thời ông Hugo Chavez. Ông Chavez còn kết thân với nhiều quốc gia khác như Cuba, Iran và kể cả Ấn Độ nhằm chống lại quyền lực của Mỹ.

Thế nhưng quan hệ thương mại và tài chính cùng với những nước trên đã dần gượng gạo, kể từ khi ông Maduro lên nắm quyền năm 2013.

Nền kinh tế của Venezuela cũng bắt đầu đi xuống, với sản lượng dầu mỏ giảm hơn một nửa sau nhiều năm tham nhũng tràn lan và quản lý yếu kém.

Đầu tư vào Mỹ Latinh

Khi được hỏi về các cuộc đàm phán, người phát ngôn Cảnh Sảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh “đã đối thoại với tất cả các bên theo nhiều cách khác nhau về tình hình ở Venezuela”.

“Dù tình hình này tiến triển như thế nào, quan hệ hợp tác Trung Quốc – Venezuela cũng không bị hạ thấp”, ông khẳng định.

Ông Guaido trong khi đó đã ngỏ lời làm bạn công khai cùng Trung Quốc và Nga. Lãnh đạo Quốc hội Venezuela này lập luận rằng sự thay đổi về chính trị sẽ là tiền thân của cải cách kinh tế, khôi phục sự ổn định.

Venezuela sở hữu nguồn dự trữ dầu lớn nhất thế giới. Ông Ellis cho rằng nước này nên duy trì mối quan hệ với Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất toàn cầu.

Trung Quốc đã cho Venezuela vay hơn 50 tỉ USD nhằm đổi lấy nguồn cung dầu vào năm 2007. Thế nhưng, việc trả nợ trì trệ dần kể từ khi ông Maduro nắm quyền năm 2013.

Theo tính toán của Bộ Thương mại Trung Quốc, Caracas còn nợ họ khoảng 20 tỉ USD.

Sự sụp đổ của chính phủ Maduro có thể có lợi cho Bắc Kinh. “Guaido có thể giúp [Mỹ] gỡ bỏ trừng phạt và để dòng dầu tiếp tục chảy lại. Cuối cùng Trung Quốc sẽ được lợi về mọi mặt từ Guaido”, ông Ellis nhận định.

Trung Quốc sẽ không sẵn lòng chịu mất trắng. Một số cố vấn kinh tế của phe đối lập đã đưa ra đề nghị với các chủ nợ, trong đó có các trái chủ đang ôm trái phiếu vỡ nợ của Venezuela, theo Wall Street Journal.

Cả hai bên được cho là đã thảo luận về thời gian ân hạn cho kế hoạch trả nợ, nhằm giúp bất kỳ chính quyền chuyển tiếp nào của Venezuela có khoản thở.

Các nhà làm luật phe đối lập từ lâu đã đòi hỏi các điều khoản trong thỏa thuận cho vay của Trung Quốc phải minh bạch hơn. Wall Street Journal viết đây vốn là điều Bắc Kinh luôn phản đối.

 

Tình hình Venezuela ngày 13/2: Guaido dùng dân để đưa hàng viện trợ Mỹ vào Venezuela

Tổng thống tự xưng Guaido cho biết sẽ tuyển dụng hàng nghìn người để mang hàng viện trợ Mỹ từ Colombia vào Venezuela vào ngày 23/2 tới.

 

Sự thật bất ngờ về cây cầu ‘đấu trí’ giữa Tổng thống Venezuela Maduro và phe đối lập

Cầu Tienditas, nối Colombia và Venezuela, thành tâm điểm nhiều ngày qua khi hàng viện trợ của Mỹ bị ứ đọng tại đây. Tuy nhiên, truyền thông phương Tây đã giấu đi hoặc không biết sự thật bất ngờ về cây cầu này.

 

Nga phủ nhận tin máy bay bí ẩn chở đầy vàng Venezuela đang về nước

Một thành viên phe đối lập Venezuela tuyên bố một máy bay Nga đang chở đầy 20 tấn vàng Venezuela về nước. Điện Kremlin đã lên tiếng về thông tin này.