Thế giới
15/01/2019 15:55Trung Quốc gọi phát ngôn của Thủ tướng Canada là ‘vô trách nhiệm’
"Chúng tôi kêu gọi Canada tôn trọng luật pháp, tôn trọng chủ quyền tư pháp của Trung Quốc, sửa chữa sai lầm của họ và ngừng đưa ra những nhận xét vô trách nhiệm như vậy", Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố trong cuộc họp báo ngày 15/1.
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói rằng Bắc Kinh đã chọn bắt đầu áp dụng án tử hình một cách tùy tiện khi tuyên tử hình công dân Canada Robert Lloyd Schellenberg.
Ông Trudeau cũng cam kết sẽ can thiệp mạnh mẽ đối với trường hợp này.
Mối quan hệ giữa Canada và Trung Quốc bắt đầu căng thẳng sau khi giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu bị bắt ở Canada ngày 1/12/2018 theo yêu cầu của Mỹ.
Sau sự việc đó, Trung Quốc bắt giữ một số người Canada và cảnh báo Ottawa sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng nếu không thả bà Mạnh.
Trong phiên sơ thẩm, công dân Canada Robert Lloyd Schellenberg, 36 tuổi, bị kết án 15 năm tù và khoảng 22.000 USD tiền phạt. Tuy nhiên, Schellenberg khẳng định mình vô tội và kháng án.
Tại phiên phúc thẩm ngày 14/1, tòa án thành phố Đại Liên, Trung Quốc tuyên án tử hình Schellenberg vì tội buôn bán ma túy và cho rằng bản án trước đó quá nhẹ.
Mặc dù Trung Quốc không liên hệ bản án trên với vụ bà Mạnh bị bắt nhưng dư luận cho rằng Bắc Kinh đang muốn gây áp lực với Ottawa.
Trung Quốc tự tổn hại danh tiếng khi tuyên tử hình công dân Canada?Nhiều chuyên gia nhận định, việc Trung Quốc nâng mức án từ 15 năm lên tử hình đối với một công dân Canada sau khi giám đốc Huawei bị Canada bắt giữ đã làm tổn hại nghiêm trọng hình ảnh của Bắc Kinh. |
Báo Trung Quốc: Ba Lan phải trả giá vì bắt giữ nhân viên HuaweiBa Lan “phải trả giá” vì đã bắt giữ một nhân viên của Huawei vì cáo buộc làm gián điệp, tờ Thời báo Hoàn Cầu (Global Times) của Trung Quốc ngày 14/1 nhấn mạnh. |
Trung Quốc tuyên án tử hình một công dân CanadaMột công dân Canada có tên Robert Lloyd Schellenberg vừa bị tòa án Trung Quốc tuyên án tử hình vì tội buôn lậu ma túy sau khi cho rằng bản án 15 năm tù được tuyên tháng 11/2018 là quá nhẹ. |