Bắc Kinh phản đối mạnh mẽ việc Mỹ thông qua Luật Ủy quyền Quốc phòng hôm 13/8, trong đó cho phép thực hiện nhiều hành động cứng rắn với Trung Quốc nhất từ trước tới nay.
trung-quoc-len-tieng-ve-dao-luat-quoc-phong-moi-cua-my
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng.

“Trung Quốc đã nhiều lần bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề này. Chúng tôi thực sự rất không hài lòng với thực tế rằng Mỹ không chú ý đến phản kháng của Trung Quốc, đã thông qua và kí luật quốc phòng cho năm tài chính 2019, trong đó có nội dung tiêu cực về Trung Quốc”, Sputnik ngày 14/8 dẫn tuyên bố của Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng về Luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) của Mỹ.

Bắc Kinh cho rằng việc NDAA cho phép hậu thuẫn quân sự mạnh mẽ hơn cho Đài Loan và giám sát chặt chẽ hơn các công ty Trung Quốc sẽ gây tổn hại quan hệ hai nước.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố trên website rằng Bắc Kinh “cực kì không hài lòng” với việc ông Trump kí đạo luật. Mỹ nên “bỏ tư tưởng chiến tranh lạnh”. Bộ này cũng kêu gọi Mỹ không áp dụng “những nội dung tiêu cực liên quan đến Trung Quốc để không làm hỏng quan hệ Mỹ - Trung cũng như hợp tác song phương ở nhiều lĩnh vực quan trọng”.

NDAA nhấn mạnh “cạnh tranh chiến lược dài hạn với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu của Mỹ”. Nó đòi hỏi một chiến lược “toàn chính phủ”, sự kết hợp chặt chẽ của nhiều yếu tố từ ngoại giao, kinh tế, thực thi pháp luật tới quân sự, nhằm bảo vệ và tăng cường an ninh quốc gia.

Ngoài ra đạo luật còn cho phép tăng cường hỗ trợ khả năng quân sự cho Đài Loan. “Mỹ nên tăng cường hợp tác an ninh và quốc phòng với Đài Loan để hỗ trợ cho sự phát triển của các lực lượng phòng vệ hiện đại, sẵn sàng chiến đấu và có khả năng chiến đấu cần thiết nhằm giúp Đài Loan duy trì khả năng phòng vệ”, đạo luật cho hay.

Đáp lại phần này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thúc giục Mỹ tôn trọng chính sách Một Trung Quốc và rằng Đài Loan là một phần của Trung Quốc.

NDAA được cho là sẽ gây thêm căng thẳng cho quan hệ Trung – Mỹ vốn đang bị tổn thương vì cuộc đối đầu thương mại chưa có hồi kết.

trung-quoc-len-tieng-ve-dao-luat-quoc-phong-moi-cua-my
Ông Trump cầm trên tay đạo luật ủy quyền quốc phòng mới của Mỹ sau khi đặt bút kí ngày 13/8.
 

Trump kí luật quốc phòng cứng rắn với Trung Quốc chưa từng có

Ngày 13/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kí Luật Ủy quyền Quốc phòng trị giá 716 tỷ USD trong năm 2019 nhằm chống lại nhiều chính sách của Trung Quốc bao gồm quân sự hóa Biển Đông và tác động của nước này đối với các doanh nghiệp Mỹ.