Trung Quốc nói Mỹ cấm cửa Huawei là 'bắt nạt kinh tế'

Thứ năm, 23/05/2019, 06:13 AM

Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng những hành động Mỹ nhắm vào Huawei là hành vi "bắt nạt kinh tế", qua đó ngăn cản sự phát triển của nước này.

trung-quoc-noi-my-cam-cua-huawei-la-bat-nat-kinh-te
Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Phát biểu với báo giới bên lề Hội nghị ngoại trưởng Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) tại thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan ngày hôm qua (22/05), Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã lên án hành vi của Mỹ chèn ép Tập đoàn công nghệ Huawei và tuyên bố không chấp nhận một thỏa thuận thương mại không công bằng.

Ông Vương Nghị cho rằng, việc Mỹ dùng "sức mạnh quốc gia" vô cớ chèn ép Huawei, một doanh nghiệp tư nhân của Trung Quốc, là hành vi điển hình của "bá quyền kinh tế".

"Việc Mỹ dùng sức mạnh để đàn áp các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc, ví dụ như Huawei, là hành vi bắt nạt kinh tế điển hình", Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói.

Ngoại trưởng Trung Quốc nhấn mạnh, ở Mỹ có những người không mong muốn Bắc Kinh có được quyền phát triển chính đáng, toan tính cản trở tiến trình phát triển của nước này. Việc chèn ép vô cớ Huawei trong khi không có bất cứ căn cứ thực tế nào là một ví dụ.

Ông Vương Nghị cho biết, Hội nghị ngoại trưởng SCO lần này đã ra Thông cáo báo chí, phản đối chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch dưới mọi hình thức, đặc biệt nhấn mạnh việc phản đối cách hành xử "phân biệt đối xử" trong hợp tác quốc tế cùng có lợi trên lĩnh vực kinh tế số và công nghệ thông tin vì bất cứ lý do gì.

Theo lời ông Vương Nghị, ngoại trưởng các nước thành viên SCO đã bày tỏ sự chia sẻ và ủng hộ đối với lập trường của Trung Quốc về va chạm thương mại Trung Mỹ.

Tuyên bố của ông Vương Nghị được đăng công khai trên trang mạng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được xem là phản ứng cấp cao nhất liên quan đến lệnh cấm Huawei của Mỹ. 

Trong một thông báo khác, Ngoại trưởng Vương cho hay Trung Quốc sẽ luôn mở rộng cửa chào đón những cuộc đàm phán thương mại với Mỹ nhưng không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận thiếu công bằng nào.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/5 cấm các công ty Mỹ sử dụng thiết bị viễn thông bị coi là rủi ro với an ninh quốc gia - động thái dường như nhắm vào Huawei. Tập đoàn viễn thông Trung Quốc cũng bị cấm mua linh kiện Mỹ nếu không có sự chấp thuận từ Washington.

Mỹ nghi ngờ thiết bị của Huawei có thể được sử dụng để do thám cho chính phủ Trung Quốc và liên tục kêu gọi đồng minh không sử dụng sản phẩm của Huawei trong mạng 5G. Tập đoàn Trung Quốc nhiều lần bác bỏ cáo buộc.

Tập đoàn viễn thông Trung Quốc ZTE năm ngoái suýt sụp đổ sau khi bị cấm mua linh kiện Mỹ vì cáo buộc họ làm ăn với Iran và Triều Tiên. Trump sau đó đảo ngược quyết định. Đổi lại, ZTE phải nộp phạt một tỷ USD và chấp nhận sự giám sát của Bộ Thương mại Mỹ.

 

Lý do thực sự của việc Mỹ nới lỏng trừng phạt Huawei 90 ngày?

Mỹ bất ngờ giảm nhẹ hình phạt với Huawei trong khi tình hình đang cực kỳ căng thẳng và cả hai bên đều có những tuyên bố cứng rắn. Lý do nới lỏng là gì?

 

Những cáo buộc khiến Mỹ 'cấm cửa' Huawei

Mỹ cho rằng Huawei do thám cho Trung Quốc, vi phạm lệnh trừng phạt với Iran và ăn cắp tài sản trí tuệ Mỹ.