Christopher Robin sẽ không được phát hành ở Trung Quốc bởi hình ảnh của chú gấu Winnie the Pooh vẫn còn đang bị cấm ở quốc gia này.
Tờ The Guardian cho biết, giới chức trách ở Trung Quốc quyết định không cho chiếu bộ phim Christopher Robin: Winnie the Pooh của Disney, sau khi chú gấu của tác giả AA Milne trở thành biểu tượng bất đồng chính trị vào hồi năm ngoái.
Sự so sánh này bắt đầu năm 2013 khi hình ảnh ông Tập Cận Bình đi cạnh Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama được đăng bên cạnh ảnh gấu Pooh đi cạnh chú hổ Tigger.
Sự việc lắng xuống không lâu thì đến năm 2014, một lần nữa hình ảnh ông Tập bắt tay với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lại được chia sẻ rộng rãi trên mạng khi so sánh với gấu Pooh và chú lừa Eeyore.
Sau khi các bức ảnh so sánh này được lan truyền trên mạng một cách chóng mặt, Trung Quốc bắt đầu công cuộc chặn tất cả mọi hình thức ảnh và những lời lẽ bình luận có đề cập đến chú gấu Pooh.
Năm 2015, hình ảnh so sánh ông Tập trong một cuộc diễu hành quân sự với hình gấu Winnie the Pooh ngồi trong chiếc xe ô tô đồ chơi được hãng phân tích chính trị Global Risk Insights gọi là bức ảnh được kiểm duyệt mạnh nhất Trung Quốc. Đồng thời hãng này cho rằng "đó là vấn đề rất nghiêm trọng, làm tổn hại uy tín của văn phòng Chủ tịch và bản thân ông Tập Cận Bình".
Vào tháng 6, Trung Quốc đã chặn kênh HBO sau khi chương trình Last Week Tonight do danh hài John Oliver dẫn chương trình được phát sóng. Trong chương trình này, John Oliver đã nói đến chuyện gấu Pooh và ông Tập Cận Bình.
Một nguồn tin cho biết, việc cấm chiếu bộ phim Christopher Robin không hề liên quan đến vấn đề chính trị. Theo đó, Trung quốc chỉ cho phép 34 phim nước ngoài được phát hành tại các rạp chiếu phim mỗi năm. Do đó, các bộ phim bom tấn của Hollywood sẽ được ưu tiên hơn cả. Tuy nhiên, hiện chỉ một vài bộ phim Hollywood đang được công chiếu tại Trung Quốc.
Bộ phim hoạt hình A Wrinkle in Time của Disney cũng không được chiếu ở Trung Quốc hồi đầu năm nay, nhưng các phim Skyscraper, Mission Impossible: Fallout, Ant-Man và The Wasp, cũng của Disney, vẫn được công chiếu tại quốc gia này.
Theo tờ Tokyo Shimbun của Nhật Bản, khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tới Trung Quốc lần 2 (tháng 5/2018), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được cho là đã đề nghị ông Kim Jong Un hoãn tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên.