Trung Quốc quyết định miễn thuế cho 65 mặt hàng của Mỹ

Thứ sáu, 21/02/2020, 18:46 PM

Trung Quyết sẽ miễn thuế 65 mặt hàng của Mỹ trong khoảng thời gian từ 28/2/2020 cho tới 27/2/2021, trong số các hàng hóa miễn thuế bổ sung có phụ tùng máy bay và thiết bị y tế.

e6e796e0dea137ff6eb0

Bộ Tài chính Trung Quốc ngày 21/2 cho biết nước này sẽ bắt đầu miễn thuế cho 65 mặt hàng của Mỹ khỏi các biện pháp thuế quan trả đũa trước đó từ ngày 28/2 tới.

Đợt miễn thuế này sẽ được thực thi trong khoảng thời gian từ 28/2/2020 cho tới 27/2/2021.

Theo các tài liệu được công bố trên trang web của Bộ Tài chính Trung Quốc, các hàng hóa được miễn thuế bổ sung bao gồm phụ tùng máy bay và thiết bị y tế.

Tuy nhiên, Bộ này không cung cấp thông tin chi tiết, bao gồm việc Trung Quốc đã nhập khẩu bao nhiêu trong số 65 sản phẩm này vào năm ngoái.

Ngày 18/2 Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo nước này sẽ chấp nhận đơn xin miễn thuế bổ sung đối với 696 sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ, bao gồm các mặt hàng nông sản và năng lượng chủ chốt như thịt lợn, thịt bò, đậu tương, khí đốt tự nhiên hóa lỏng và dầu thô.

Các mặt hàng khác được miễn thuế bổ sung là ethanol và lúa mỳ, ngô và lúa miến. Một số thiết bị y tế và kim loại như quặng đồng, phế liệu đồng và phế liệu nhôm cũng được miễn thuế.

Quyết định miễn thuế trên của Trung Quốc được đưa ra giữa lúc dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.

Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva mới đây đưa ra cảnh báo kinh tế toàn cầu năm 2020 sẽ thiệt hại vì dịch COVID-19 nhưng có thể sẽ hồi phục nhanh.

Tuy vậy, bà Georgieva thừa nhận dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng đến một số ngành như du lịch và giao thông vận tải. “Có thể (tăng trưởng kinh tế toàn cầu) sẽ chịu thiệt hại và chúng tôi đang hy vọng mức độ sẽ trong khoảng 0,1-0,2%”, bà Georgieva phát biểu.

Một yếu tố được lấy ra để so sánh mức độ tác động của dịch COVID-19 là quy mô nền kinh tế Trung Quốc. Năm 2002-2003, kinh tế Trung Quốc chỉ chiếm 8% kinh tế toàn cầu vào thời điểm bùng phát dịch Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS).

Trước đó, trong báo cáo cập nhật về Triển vọng kinh tế thế giới được công bố hồi tháng 1, IMF hạ mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến trong năm 2020 xuống còn 3,3%, giảm 0,1 điểm phần trăm so với ước tính trước đó. Mức tăng trưởng của năm 2019 chỉ đạt 2,9%, thấp nhất trong vòng 1 thập niên qua.

Bài liên quan