Thế giới
18/12/2019 10:18Trung Quốc phản đối Malaysia xin công nhận thềm lục địa mở rộng ở Biển Đông
Theo Ủy ban về giới hạn thềm lục địa (CLCS), hôm 12/12, Malaysia đã nộp hồ sơ xin công nhận thềm lục địa mở rộng theo Điều 76 của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), liên quan đến ranh giới thềm lục địa nằm ngoài 200 hải lý tính từ đường cơ sở.
Trung Quốc cho rằng đệ trình của Malaysia "xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc, vi phạm các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế".
"Trung Quốc đã trao công hàm phản đối về vấn đề này với Malaysia và cũng tuyên bố lập trường của mình đối với các tổ chức có liên quan của Liên Hợp Quốc", văn phòng phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc trả lời phỏng vấn qua fax với Reuters. "Trung Quốc hy vọng sẽ duy trì liên lạc với các bên liên quan và xử lý vấn đề này một cách thích hợp”.
Bộ Ngoại giao Malaysia chưa trả lời yêu cầu bình luận của Reuters.
Trong khi đó, theo tờ South China Morning Post, Bắc Kinh đã gửi công hàm ngoại giao tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres để phản đối đệ trình của Malaysia.
Năm 2009, Malaysia và Việt Nam đã nộp đệ trình chung cho một phần thềm lục địa của hai nước ở phần phía Nam của Biển Đông và cũng bị Bắc Kinh phản đối.
Theo CLCS, đệ trình của Malaysia sẽ được đưa vào chương trình nghị sự tạm thời của phiên họp thứ 53 tổ chức tại New York vào năm 2021. Sự kiện này sẽ được thông báo cho tất cả các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc, cũng như các nước đã ký kết Công ước về Luật Biển.
CLCS có chức năng đưa ra các khuyến nghị cho các quốc gia ven biển về thềm lục địa mở rộng, và tư vấn nếu có yêu cầu. Các ranh giới được thiết lập trên cơ sở những khuyến nghị này được chính thức công nhận.
Bằng đường lưỡi bò tự vẽ, Trung Quốc khăng khăng tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông, nơi có tới 3,4 nghìn tỷ USD được vận chuyển hàng năm dù phán quyết của Tòa trọng tài Thường trực năm 2016 đã bác bỏ yêu sách này.
Hôm 17/12, Việt Nam kêu gọi Trung Quốc kiềm chế ở Biển Đông vào năm 2020 sau khi một tàu khảo sát dầu của Trung Quốc được nhiều tàu khác hộ tống đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong nhiều tháng. Việt Nạm gọi đó là hành động vi phạm chủ quyền trắng trợn.
Điều 76(1) của UNCLOS đưa ra hai tiêu chí để các quốc gia ven biển lựa chọn trong việc xác định chiều rộng của thềm lục địa là tiêu chí về cấu tạo địa lý và tiêu chí về khoảng cách. Ngoài ra, UNCLOS cũng đưa ra một tiêu chuẩn khoảng cách cố định đối với thềm lục địa rộng hơn 200 hải lý. Cụ thể, Điều 76(5) của Công ước quy định như sau: “Các điểm ngoài cùng của ranh giới thềm lục địa được vẽ theo khoản 4(a)(i) và (ii) của Điều này không được vượt quá 350 hải lý tính từ đường cơ sở […] hoặc không được vượt quá 100 hải lý tính từ đường đẳng sâu 2500m”.
Như vậy, việc mở rộng thềm lục địa vượt quá 200 hải lý tính từ đường cơ sở được thực hiện phụ thuộc vào hai yếu tố là (i) điều kiện tự nhiên về cấu tạo địa lý của khu vực đáy biển tiếp liền lãnh thổ đất liền và (ii) tuân thủ giới hạn chiều rộng tối đa theo quy định của Công ước. Bên cạnh đó, khác với thềm lục địa có chiều rộng tới 200 hải lý, thềm lục địa ngoài 200 hải lý không phải là thềm lục địa mà các quốc gia ven biển đương nhiên có, việc mở rộng thềm lục địa ra ngoài 200 hải lý phải tuân thủ quy trình do UNCLOS đặt ra và quốc gia ven biển phải nộp báo cáo lên Ủy ban Ranh giới Thềm lục địa (CLCS). Điều 76(8) quy định sau khi Ủy ban đưa ra khuyến nghị, các quốc gia sẽ được chính thức thiết lập thềm lục địa ngoài 200 hải lý của mình và thềm lục địa này sẽ có giá trị ràng buộc pháp lý.
(Theo Công pháp Quốc tế)
Rộ tin đồn thiếu căn cứ về vụ nổ ở Biển ĐôngTrang web của một phát thanh viên nổi tiếng nước Mỹ, Hal Turner, cho biết các công cụ hải dương học theo dõi Biển Đông đã nhận thấy một vụ nổ lớn dưới đáy biển hôm 20/11. Tuy nhiên, thông tin này hiện chưa có căn cứ. |
Tàu chiến Mỹ liên tục áp sát đảo Trung Quốc chiếm đóng trái phép ở Biển ĐôngChỉ trong hai ngày, các tàu chiến của Hải quân Mỹ đã hai lần đi gần các đảo mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép ở Biển Đông, Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ ngày 21/11. |