Vụ cháy nhà máy Rạng Đông: Người dân chưa dám về nhà vì sợ nhiễm độc

Thứ sáu, 30/08/2019, 12:44 PM

Trước thông tin không khí bị nhiễm thủy ngân do cháy nhà xưởng Công ty Rạng Đông, nhiều gia đình sơ tán người già và trẻ nhỏ khỏi khu vực đám cháy.

nhieu-gia-dinh-di-dan-truoc-nguy-co-o-nhiem-khong-khi-sau-vu-chay-nha-xuong-rang-dong
Nhà xưởng Rạng Đông hoang tàn sau dám cháy. (Ảnh: Đông Vũ)

3 ngày sau khi dập tắt đám cháy kéo dài gần 16 giờ đồng hồ tại Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, sáng ngày 30/8 người dân khu phố Hạ Đình (quận Thanh Xuân, Hà  Nội) - khu vực gần vụ hỏa hoạn kinh hoàng vẫn còn hoang mang, sợ hãi.

Theo ghi nhận của PV, từ khi xảy ra cháy, nhiều gia đình tại khu vực liền kề đám cháy vẫn cửa đóng then cài, chưa dám về nhà vì lo sợ bị ảnh hưởng sức khỏe khi hít phải bụi, không khí. Nhất là khi có nhiều luồng thông tin chưa xác thực về việc cháy xưởng Rạng Đông khiến thủy ngân và nhiều chất hóa học có hại phát xạ ra ra môi trường, nếu không may hít vào có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe.

nhieu-gia-dinh-di-dan-truoc-nguy-co-o-nhiem-khong-khi-sau-vu-chay-nha-xuong-rang-dong
Khu vực nhà liền kề đám cháy cửa đóng then cài. (Ảnh: Đông Vũ)
nhieu-gia-dinh-di-dan-truoc-nguy-co-o-nhiem-khong-khi-sau-vu-chay-nha-xuong-rang-dong
Anh Nguyễn Thanh Sơn. Ảnh: Đông Vũ

Chia sẻ với PV, anh Nguyễn Thanh Sơn (39 tuổi, số nhà 87 ngõ 342 Hạ Đình) cho biết, hôm xảy ra cháy tại Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, anh phải đưa gia đình đi sơ tán, khi ngọn lửa được khống chế anh và gia đình mới dám trở về, tuy nhiên không dám mở cửa nhà.

 "Ngay khi vụ cháy xảy ra, gia đình chúng tôi đã phải di tản đi sang nhà người thân ở đường Nguyễn Trãi 1 ngày 1 đêm. Một ngày sau chúng tôi mới dám trở về, tuy nhiên không khí ở đây vẫn rất ô nhiễm, trong nhà máy khói vẫn bốc ra, kèm theo đó là mùi cháy khét rất khó chịu. Con gái nhỏ của tôi năm nay 7 tuổi liên tục bị ho, khó thở sau khi hít phải khói bụi ở đây.

Không chỉ ban ngày, ban đêm gia đình tôi không thể ngủ được vì mùi khó chịu từ nhà máy bốc ra. Sau khi nhận được thông báo của phường về cảnh báo không sử dụng thực phẩm trong bán kính 1km quanh vụ cháy, tôi đã nhắc nhở gia đình đeo khẩu trang khi ra ngoài và không mua bán thực phẩm tại khu vực này", anh Sơn thông tin.

Chia sẻ thêm về cuộc sống sau vụ cháy, anh Sơn cho biết thêm gia đình anh làm kinh doanh, vụ cháy đã ảnh hưởng rất lớn đến việc buôn bán, nhà nào nhà nấy đóng cửa không ra ngoài, khách cũng không có ai vào đây để mua bán.

nhieu-gia-dinh-di-dan-truoc-nguy-co-o-nhiem-khong-khi-sau-vu-chay-nha-xuong-rang-dong
Bà Nguyễn Thị Minh. (Ảnh: Đông Vũ)

Bà Nguyễn Thị Minh, một người dân sống gần khu vực này cũng cho hay, không khí sau vụ cháy rất ô nhiểm, nhiều nhà quanh đây đã phải di tản con nhỏ và người già đi nơi khác vì không thể chịu được mùi khét.

Trước thông tin UBND phường Hạ Đình phát đi thông báo khuyến cáo người dân tiêu hủy các loại rau, trái cây, tự trồng trong vòng bán kính 500m, không ăn thực phẩm nuôi, trồng bán kính 1km tính từ tâm đám cháy Công ty phích nước Rạng Đông trong 21 ngày, vì có thể bị nhiễm hóa chất. Bà Minh cho biết gia đình không mua bán bất kỳ thực phẩm nào tại khu vực này khi nghe thông báo từ phường.

"Nhiều người có hiện tượng cay mắt, đau đầu, ho liên tục và buồn nôn sau khi hít phải khói ở đây. Mặc dù đồ ăn ở đây được mang từ nơi khác đến, nhưng tôi không dám mua ăn vì có thể sẽ bị nhiễm hóa chất từ khói bốc ra", bà Minh bày tỏ lo ngại.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV trong sáng nay các chợ cóc, gánh hàng rong bán quanh khu phố Hạ Đình vẫn họp chợ bán hàng, tấp nập người mua.

nhieu-gia-dinh-di-dan-truoc-nguy-co-o-nhiem-khong-khi-sau-vu-chay-nha-xuong-rang-dong
nhieu-gia-dinh-di-dan-truoc-nguy-co-o-nhiem-khong-khi-sau-vu-chay-nha-xuong-rang-dong
nhieu-gia-dinh-di-dan-truoc-nguy-co-o-nhiem-khong-khi-sau-vu-chay-nha-xuong-rang-dong
Khu vực chợ cóc quanh đám cháy vẫn buôn bán tấp nập. (Ảnh: Đông Vũ)

Trao đổi với PV, bà Trần Thị Tươi (số nhà 521, phố Hạ Đình) cho hay, mặc dù nắm bắt thông tin từ phường, tuy nhiên khu vực này không nuôi trồng thực phẩm, đa số thực phẩm ở đây đều từ khu vực khác mang đến, nên vẫn mua bán bình thường. Chỉ có nước thì gia đình chuyển qua dùng bình nước lọc để sử dụng, để đảm bảo an toàn.

nhieu-gia-dinh-di-dan-truoc-nguy-co-o-nhiem-khong-khi-sau-vu-chay-nha-xuong-rang-dong
 Bà Trần Thị Tươi (số nhà 521, phố Hạ Đình). (Ảnh: Đông Vũ)
nhieu-gia-dinh-di-dan-truoc-nguy-co-o-nhiem-khong-khi-sau-vu-chay-nha-xuong-rang-dong
Chị Nguyễn Thị Thơm, tiểu thương bán thịt tại khu chợ Hạ Đình. (Ảnh: Đông Vũ)

Chia sẻ với chúng tôi chị Nguyễn Thị Thơm, một tiểu thương bán thịt khu vực Hạ Đình cho biết, hôm nay là ngày họp chợ đầu tiên sau đám cháy, thực phẩm ở khu này đều được đưa từ nơi khác đến, không phải nuôi trồng ở đây nên mọi người vẫn mua bán bình thường.

nhieu-gia-dinh-di-dan-truoc-nguy-co-o-nhiem-khong-khi-sau-vu-chay-nha-xuong-rang-dong
nhieu-gia-dinh-di-dan-truoc-nguy-co-o-nhiem-khong-khi-sau-vu-chay-nha-xuong-rang-dong
Xe quan trắc không khí môi trường đến tiến hành lắp đặt máy quan trắc không khí. (Ảnh: Đông Vũ)

Cũng trong sáng nay, theo ghi nhận Sở Tài nguyên và Môi trường đã cho người xuống khu vực đám cháy để tiến hành lắp đặt máy quan trắc không khí để xác định mức độ ôm nhiễm thủy ngân tại khu vực này. 

 

Vụ cháy nhà xưởng công ty Rạng Đông: Ước tính thiệt hại 150 tỷ đồng

Ngày 29/8, Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã có thông báo chính thức về mức độ thiệt hại tài sản sau đám cháy tại khu vực nhà xưởng cơ sở 1 Hạ Đình.

 

Sau đám cháy, toàn bộ thực phẩm nuôi, trồng trong bán kính 1km bị 'cấm cửa'

Ủy ban nhân dân phường Hạ Đình đã ra thông báo về việc xử lý vệ sinh môi trường sau cháy chỉ một ngày xảy ra vụ cháy lớn ở Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông.

 

Bác bỏ tin đồn BV Bạch Mai khám sức khỏe hàng loạt cho phóng viên tác nghiệp trong vụ cháy Rạng Đông

Sáng hôm nay (30/8), xuất hiện thông tin trên mạng xã hội cho rằng BV Bạch Mai đề nghị phóng viên tác nghiệp trong vụ cháy tại Công ty Rạng động đến khám sức khỏe gấp.