Trước thềm Chung kết, Phan Thị Mơ được đương kim Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới dành nhiều lời khen ngợi

Thứ hai, 06/08/2018, 11:41 AM

Aibedullina Talliya - Đương kim Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới đã dành nhiều lời khen ngợi có cánh cho Phan Thị Mơ trước thềm chung kết cuộc thi.

truoc-them-chung-ket-phan-thi-mo-duoc-duong-kim-hoa-hau-dai-su-du-lich-the-gioi-danh-nhieu-loi-khen-co-canh

Ngay từ những ngày đầu diễn ra vòng Chung kết Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2018, Aibedullina Talliya đã có mặt tại Việt Nam và Thái Lan để đồng hành cùng ban tổ chức và các thí sinh. Tất cả các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi dù là nhỏ nhất, đương kim Hoa hậu cũng luôn có mặt đúng giờ.

Aibedullina Talliya nói rằng, Ban tổ chức không yêu cầu hay ép buộc mà mọi hoạt động đều do cô tự nguyện tham gia. Cô muốn ăn cùng với thí sinh, đi cùng thí sinh và trò chuyện với họ như những người bạn. Từ đó, Aibedullina Talliya sẽ có cái nhìn khách quan và những đánh giá chính xác nhất.

truoc-them-chung-ket-phan-thi-mo-duoc-duong-kim-hoa-hau-dai-su-du-lich-the-gioi-danh-nhieu-loi-khen-co-canh

Khi được hỏi về đại diện Việt Nam là Phan Thị Mơ, Talliya dành nhiều lời khen tới người đẹp gốc Tiền Giang về ngoại hình quyến rũ: "Trong cuộc thi, tôi đánh giá cao tinh thần tự giác, sự nghiêm túc của Mơ Phan. Lịch trình dày đặc cùng với thời tiết nóng bức khiến nhiều thí sinh mệt mỏi, nhiều người còn cáu gắt nhưng chưa khi nào tôi thấy Mơ thể hiện điều đó ra bên ngoài mà cô ấy luôn cười, thậm chí còn động viên tinh thần mọi người nữa. Đây là điều mà các thí sinh khác cần phải học tập".

Aibedullina Talliya sinh năm 1996 tại Nga. Cô tốt nghiệp khoa Báo chí tại Đại học Quốc gia Nga. Với gương mặt đẹp cùng thân hình chuẩn, lại có năng khiếu về âm nhạc và vũ đạo, Aibedullina Talliya quyết định thử sức mình với các cuộc thi nhan sắc trong và ngoài nước. Tại cuộc thi Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2017 tổ chức ở Philippines, Aibedullina Talliya đã giành danh hiệu cao nhất.

truoc-them-chung-ket-phan-thi-mo-duoc-duong-kim-hoa-hau-dai-su-du-lich-the-gioi-danh-nhieu-loi-khen-ngoi

Trước đó, khán giả trong nước từng lo lắng cho Phan Thị Mơ khi mà tuổi tác là bất lợi với đại diện Việt Nam. Tuy nhiên, chân dài sinh năm 1990 đã nỗ lực hết mình để biến bất lợi thành lợi thế của cô.

Trên các diễn đàn sắc đẹp, Phan Thị Mơ được đánh giá là một trong những thí sinh nổi bật và những chia sẻ của đương kim hoa hậu đã tiếp thêm nhiều động lực cho người đẹp trong đêm chung kết sẽ diễn ra tối 8/8 tới tại Thái Lan.

truoc-them-chung-ket-phan-thi-mo-duoc-duong-kim-hoa-hau-dai-su-du-lich-the-gioi-danh-nhieu-loi-khen-co-canh

Trong 2 ngày vừa qua (3-4/8), dàn thí sinh Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2018 đã có được những trải nghiệm vô cùng ý nghĩa tại Phatthalung xinh đẹp, một trong những tỉnh miền Nam Thái Lan - nơi diễn ra vòng chung kết cuộc thi. Dàn người đẹp còn tìm hiểu, khám phá và tự mình trải nghiệm một số hoạt động nông ngư nghiệp tại đây như: trồng dâu nuôi tằm, chăn nuôi bò hay câu cá...

truoc-them-chung-ket-phan-thi-mo-duoc-duong-kim-hoa-hau-dai-su-du-lich-the-gioi-danh-nhieu-loi-khen-co-canh

Bên cạnh đó, 50 thí sinh cùng các thành viên BTC đã tới thăm ngôi trường Sueksa Songkhro Phatthalung - trường học dành cho trẻ em nghèo, trẻ mồ côi, có hoàn cảnh bất hạnh. Phan Thị Mơ vốn là một trong những người đẹp chăm chỉ làm từ thiện, cô đã tiếp xúc và giúp đỡ rất nhiều trẻ em, những người có hoàn cảnh bất hạnh, không nơi nương tựa nên càng trân trọng và đánh giá cao hoạt động tại trường Sueksa Songkhro Phatthalung và BTC đã đề ra.

truoc-them-chung-ket-phan-thi-mo-duoc-duong-kim-hoa-hau-dai-su-du-lich-the-gioi-danh-nhieu-loi-khen-co-canh

Trong 1 tuần vừa qua, các thí sinh liên tục trải qua các hoạt động, phần thi với lịch trình dày đặc cộng thêm thời tiết nắng nóng nên Phan Thị Mơ và các thí sinh hầu hết không ăn được nhiều. Đại diện Việt Nam cho hay, tính đến thời điểm hiện tại cô đã sút 3kg (chỉ còn 46kg). Tuy nhiên, Phan Thị Mơ vẫn cố gắng giữ vững tinh thần và sức khoẻ để chuẩn bị cho đêm bán kết, chung kết sẽ diễn ra trong những ngày tới.

truoc-them-chung-ket-phan-thi-mo-duoc-duong-kim-hoa-hau-dai-su-du-lich-the-gioi-danh-nhieu-loi-khen-co-canh
truoc-them-chung-ket-phan-thi-mo-duoc-duong-kim-hoa-hau-dai-su-du-lich-the-gioi-danh-nhieu-loi-khen-co-canh

Trước đó, trong màn trình diễn trang phục bikini tự thiết kế ở Hội An, ngoài bộ bikini đỏ, Phan Thị Mơ còn chuẩn bị một thiết kế gam vàng. Cô catwalk trên sân khấu đặt dưới mặt nước. Để độc đáo và ấn tượng hơn, trang phục bikini của Phan Thị Mơ đã sử dụng nhiều chất liệu khác nhau như ren, lông vũ, lụa và cả hoa cỏ, cây lá... để tô điểm thêm cho trang phục của mình.

Kết quả, Phan Thị Mơ được trao huy chương vàng dành cho "Thí sinh trình diễn bikini tự thiết kế đẹp nhất". Người đẹp Haiti giành huy chương bạc còn đại diện của Ukraine về thứ ba với huy chương đồng. Giải thưởng này chỉ mang tính khích lệ tinh thần thí sinh, không tính vào điểm thi chính thức.

truoc-them-chung-ket-phan-thi-mo-duoc-duong-kim-hoa-hau-dai-su-du-lich-the-gioi-danh-nhieu-loi-khen-co-canh

Mới đây nhất, tại phần thi Trang phục dân tộc được tổ chức tại núi Ok Thalu - một địa danh thuộc tỉnh Phatthalung, Thái Lan, Phan Thị Mơ đã diện bộ trang phục lấy cảm hứng từ chùa Một Cột - di tích lịch sử nổi tiếng của Việt Nam.

Trang phục do nhà thiết kế Ngô Mạnh Đông Đông thực hiện có tổng trọng lượng hơn 15kg. Đại diện Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi di chuyển, tạo dáng với phần khung hình chùa Một Cột rất nặng phía sau. Màn trình diễn của cô được nhiều người tán thưởng. Dù vậy người đẹp cũng không hoàn toàn tỏa sáng với bộ trang phục nặng nề và khó di chuyển như vậy.

truoc-them-chung-ket-phan-thi-mo-duoc-duong-kim-hoa-hau-dai-su-du-lich-the-gioi-danh-nhieu-loi-khen-co-canh

Có thể thấy các quốc gia thuộc Đông Nam Á luôn đầu tư hơn về trang phục dân tộc, nổi bật là Malaysia, Myanmar, Philippines... với những bộ trang phục chất lượng, ấn tượng và thu hút người nhìn. Thế nhưng nhìn chung, đa số các thí sinh dự thi Hoa hậu Đại sứ du lịch thế giới 2018 đều khá sơ sài trong khâu chuẩn bị. Các trang phục dân tộc đơn giản, không cầu kỳ, không ấn tượng và cũng không thể hiện được nhiều nét văn hóa đặc trưng của đất nước họ.

truoc-them-chung-ket-phan-thi-mo-duoc-duong-kim-hoa-hau-dai-su-du-lich-the-gioi-danh-nhieu-loi-khen-co-canh

Phan Thị Mơ là cái tên khá quen thuộc đối với công chúng trên các sân chơi nhan sắc. Năm 2010, người đẹp Tiền Giang bén duyên với cuộc thi "Duyên dáng miệt vườn" và xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất. Sau "đà" này, Phan Thị Mơ tiếp tục ấp ủ giấc mơ chinh phục chiếc vương miện và tìm đến những đấu trường nhan sắc tầm cỡ hơn.

Cùng năm 2010, khi cuộc thi "Hoa hậu Thế giới người Việt" khởi động, Phan Thị Mơ đã quyết định tham gia. Vẻ đẹp dân dã, rất "miền Tây" của Phan Thị Mơ đã giúp cô ghi điểm với ban tổ chức. Kết quả chung cuộc, Phan Thị Mơ ghi tên mình vào top 5.

truoc-them-chung-ket-phan-thi-mo-duoc-duong-kim-hoa-hau-dai-su-du-lich-the-gioi-danh-nhieu-loi-khen-co-canh

Năm 2011, Phan Thị Mơ sang Mỹ tham gia cuộc thi "Hoa hậu châu Á tại Mỹ" và lọt vào top 10. Cùng năm, người đẹp tiếp tục được lựa chọn đại diện Việt Nam tranh tài ở cuộc thi "Miss Earth - Hoa hậu trái đất 2011" nhưng không may mắn lọt top. Năm 2012, cô gái Tiền Giang lại một lần nữa gây bất ngờ khi quyết định tham gia "Hoa hậu Việt Nam 2012".

truoc-them-chung-ket-phan-thi-mo-duoc-duong-kim-hoa-hau-dai-su-du-lich-the-gioi-danh-nhieu-loi-khen-co-canh

Được biết, cuộc thi Hoa hậu đại sứ du lịch Thế giới 2018 diễn ra từ 24/7 đến ngày 15/8, chung kết tổ chức ở Thái Lan. Trước đó, một số hoạt động bên lề dự kiến diễn ra ở Việt Nam. Chương trình được tổ chức với mục tiêu khám phá văn hóa, du lịch các quốc gia. Năm 2017, đại diện Việt Nam - người đẹp Liên Phương đoạt giải Á hậu khi cuộc thi tổ chức ở Philippines.

 

Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 201: Phan Thị Mơ đoạt giải trình diễn bikini tự thiết kế đẹp nhất

Phan Thị Mơ - đại diện Việt Nam đã đoạt huy chương vàng tại hoạt động bên lề cuộc thi Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2018 ở Hội An.