Đời sống
25/03/2019 12:19Truy tìm đối tượng thuê xe ô tô rồi bỏ trốn chiếm tài sản ở Đắk Lắk
Ngày 25/3, cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Cư Kuin (ĐăkLăk), cho biết đơn vị đang thụ lý đơn tố cáo của ông Hồ Đình Khiêm (Sn 1966, trú tại thôn 8, xã Ea Tiêu) về việc Nguyễn Viết Thái (SN 1991, biệt danh "Thái nhóc", trú xã Ea Tiêu) thuê xe ô tô rồi bỏ trốn khỏi địa phương.
Sau khi nhận được đơn tố cáo, cơ quan điều tra đã nhiều lần gửi giấy triệu tập Thái để làm việc. Tuy nhiên, Thái đã đi khỏi nơi thường trú nên cơ quan điều tra ra quyết định tạm đình chỉ về việc ông Khiêm tố giác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, vào tháng 9/2018, Nguyễn Viết Thái đến nhà ông Hồ Đình Khiêm đề nghị mượn xe ô tô đi công việc trong thời gian 3 ngày với giá 1,5 triệu đồng.
Qua 3 ngày nhưng Thái không mang xe đến trả. Ông Khiêm đã đến nhà để tìm hiểu và liên lạc với Thái, người này tiếp tục hứa sẽ mang xe về trả. Qua hơn một tháng, ông Khiêm nhiều lần liên lạc với Thái nhưng người này đã tắt điện thoại và mất liên lạc.
“Tôi phải nhờ người thân đi tìm kiếm và nghe được thông tin Thái đã cầm xe ở TP Buôn Ma Thuột để lấy tiền tiêu xài nên tôi làm đơn trình báo đến công an. Tôi rất mong công an tìm ra kẻ này để xử lý theo đúng quy định", ông Khiêm bức xúc nói.
Theo cơ quan điều tra, Thái là nghi can đang bị công an huyện Cư Jút (Đắk Nông) truy nã về tội bắt cóc chiếm đoạt tài sản. Vụ việc hiện công an đang điều tra làm rõ.
'Thỉnh oan gia trái chủ' là đánh tráo khái niệm, lừa đảo có tổ chứcTheo Thượng tọa Thích Nhật Từ, dưới tấm bình phong là ngôi chùa lớn, vị trụ trì chùa Ba Vàng và người học trò đã khiến dân chúng sợ hãi, tin theo tà đạo đi ngược triết lý nhà Phật. |
Ngân hàng cảnh báo lừa đảo mất tiền dịp cuối nămDịp cuối năm các ngân hàng cảnh báo nạn lừa đảo khi rút tiền ATM, thanh toán trên mạng khi mua sắm online dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019. |
Bắt nhóm thanh niên lập website giả lừa đảo hơn 1,4 tỷ đồngĐể thu hút người chơi, nhóm Phúc chạy quảng cáo trên Google, lập ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn nếu nạp thẻ cào điện thoại vào các trang web lừa đảo của mình. |