Truyền thông Malaysia mừng rỡ: 'Không dễ tìm ra cái tên thay thế Duy Mạnh'

Thứ tư, 04/03/2020, 13:31 PM

Truyền thông Malaysia cho rằng việc Duy Mạnh chấn thương là cơ hội để "những chú hổ" đánh bại Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

71850811_948214622216785_347468755531464704_o

Duy Mạnh dính chấn thương ở trận siêu cúp Quốc gia chiều 1/3 trên sân Thống Nhất. Chiều 2/3, bác sĩ Vũ Thành Luân của CLB Hà Nội đã đưa Duy Mạnh đi chụp MRI (cộng hưởng từ). Kết quả ban đầu xác định hậu vệ này bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước.

Chấn thương này khiến Duy Mạnh phải nghỉ nghi đấu dài hạn. Anh cần 6-9 tháng để hồi phục sau ca phẫu thuật, sau đó thời gian lấy lại phong độ còn tùy thuộc từng người. Được biết, Duy Mạnh sẽ sang Singapore phẫu thuật, toàn bộ chi phí sẽ được CLB Hà Nội trợ cấp.

Việc mất đi Duy Mạnh ngay đầu mùa giải là tổn thất lớn cho CLB Hà Nội nói riêng và ĐT Việt Nam nói chung. HLV Park Hang-seo chắc chắn rất đau đầu để tìm nhân sự thay thế trong bối cảnh trận đấu với ĐT Malaysia đang tới gần.

Trong khi đó, truyền thông phía Malaysia tỏ ra vui mừng trước thông tin này, bởi trong 4 lần đối đầu gần nhất với Việt Nam (tuyển Việt Nam 3 thắng 1 hòa), những chú hổ Mã Lai đều gặp khó trước các trung vệ như Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng. Trong đó, Duy Mạnh và Quế Ngọc Hải là hai cầu thủ xuất hiện trong cả 4 trận đấu.

Trang Foxsports phiên bản Malaysia viết: ''Duy Mạnh là cầu thủ thủ chủ chốt của đội tuyển Việt Nam. Vắng mặt cầu thủ này, sức mạnh ở hàng thủ của đội tuyển Việt Nam sẽ giảm đi đáng kể. Không dễ để tìm ra cái tên có đủ năng lực thay thế Duy Mạnh ở thời điểm này".

Tờ báo Malaysia nhận định đây là thời điểm thích hợp để thầy trò HLV Tan Cheng Hoe đánh bại đội tuyển Việt Nam để giành lại ngồi đầu bảng G tại VL World Cup 2022.

"Có thể nói, đây là tin vui với đội tuyển Malaysia. Đây sẽ là cơ hội để Malaysia đánh bại Việt Nam và giành lại ngôi đầu", tờ Foxsports phiên bản Malaysia nhận định.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng G với 11 điểm,  điểm nhiều hơn đội tuyển Malaysia 2 điểm.

Bài liên quan