TT Trump ngụ ý sẵn sàng bỏ thỏa thuận thương mại với Trung Quốc

Thứ tư, 27/05/2020, 10:30 AM

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa nói bóng gió về việc ông sẵn sàng từ bỏ thỏa thuận thương mại giai đoạn một với Trung Quốc, tờ South China Morning Post ngày 27/5 đưa tin.

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung có dấu hiệu

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung có dấu hiệu "nóng" trở lại khi ông Trump liên tục cảnh báo bỏ thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Qua nhiều nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, Washington và Bắc Kinh đã kí thỏa thuận giai đoạn một hồi tháng 1/2020. Tuy nhiên, ông Trump đang ám chỉ rằng ông sẵn sàng từ bỏ thỏa thuận này khi đang bị thúc giục có lập trường cứng rắn hơn với Bắc Kinh.

Trong một thông điệp nhắm vào ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden hôm 26/5, ông Trump viết: “Không ai trong 50 năm qua yếu đuối với Trung Quốc hơn Joe Biden ‘Buồn ngủ’. Ông ấy đã không làm tròn nhiệm vụ của mình. Ông ấy cho họ (Trung Quốc) mọi thứ họ muốn, bao gồm cả các thỏa thuận thương mại bất công cho nước Mỹ. Tôi sẽ lấy lại tất cả!”.

Thông điệp này là dấu hiệu mới nhất cho thấy thỏa thuận thương mại giai đoạn một có thể gặp nguy hiểm, khi chính quyền của ông Trump phải chịu áp lực gia tăng để trừng phạt Trung Quốc về đại dịch Covid-19, đã cướp đi sinh mạng của gần 100.000 người Mỹ.

Các nghị sĩ Mỹ cũng phẫn nộ trước thông báo tuần trước của Bắc Kinh về luật an ninh quốc gia mới đối với Hong Kong. Nó được xem là động thái khắc nghiệt nhất mà Trung Quốc đã thực hiện để tăng cường kiểm soát chính trị đối với thành phố kể từ khi Anh chuyển giao năm 1997.

Cách đây hai tuần, ông Trump loại trừ việc đàm phán lại thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, lập luận rằng các nhà đàm phán Trung Quốc sẽ chỉ muốn những thay đổi có lợi cho phía họ.

Hồi đầu tháng này, ông Trump cũng cảnh báo sẽ chấm dứt thỏa thuận thương mại giai đoạn một nếu Trung Quốc không thực hiện lời hứa sẽ mua thêm 200 tỷ USD hàng hóa và dịch vụ của Mỹ.

Trung Quốc đã tăng cường đáng kể việc mua các sản phẩm nông nghiệp, nhưng mua hàng trong các lĩnh vực khác vẫn không đạt được kỳ vọng từ Washington.

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung bắt đầu vào ngày 22/3/2018 khi ông Trump tuyên bố sẽ áp mức thuế 50 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc để ngăn chặn những gì họ cho là hành vi thương mại không công bằng. Kể từ đó, hai bên liên tục có những màn đáp trả qua lại. Cuối cùng họ đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn một hồi tháng Một vừa qua.