TT Trump tuyên bố không giải thể cảnh sát Mỹ

Thứ ba, 09/06/2020, 10:02 AM

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/6 khẳng định rõ ràng trong một cuộc thảo luận tại Nhà Trắng rằng cảnh sát đang làm một công việc "tuyệt vời".

TT Trump tuyên bố không giải thể lực lượng cảnh sát Mỹ.

TT Trump tuyên bố không giải thể lực lượng cảnh sát Mỹ.

"Sẽ không thu hồi ngân sách, sẽ không giải thể lực lượng cảnh sát của chúng ta, sẽ không giải tán lực lượng cảnh sát của chúng ta" ông Trump liên tục nhấn mạnh tại cuộc thảo luận.

"Chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng ta không có bất kỳ người hành động xấu nào ở đó, và đôi khi, bạn sẽ thấy một số điều kinh khủng như chúng ta đã chứng kiến gần đây, nhưng 99, tôi muốn nói 99,9, nhưng cứ gọi là 99% trong số họ thật tuyệt, những người tuyệt vời và họ đã hoàn thành những công việc thiết lập kỷ lục", ông Trump nói.

Tổng thống nhắc lại rằng số liệu thống kê tội phạm hiện tại của đất nước đang là “một trong những con số tốt nhất chúng ta từng có trong lịch sử".

"Có lý do về việc tội phạm ít hơn, đó là vì chúng ta có cơ quan thực thi pháp luật tuyệt vời. Tôi rất tự hào về họ", ông nói thêm.

Ông Trump đưa ra những bình luận trên trong cuộc thảo luận với các quan chức chính quyền hàng đầu cùng nhiều quan chức khác như tổng chưởng lý từ Florida và Kentucky, chủ tịch Hiệp hội Cảnh sát trưởng Quốc tế, và đại diện các sở cảnh sát ở Illinois và Colorado.

Bộ trưởng Tư pháp William Barr cho biết cơ quan thực thi pháp luật liên bang hiểu tại sao có sự không tin tưởng vào hệ thống tư pháp hình sự và thừa nhận rằng đối với hầu hết lịch sử nước Mỹ, luật pháp có phân biệt đối xử. Ông Barr thêm rằng ông "lạc quan" với những cải cách trong tương lai.

Hội nghị bàn tròn trên diễn ra ngay sau khi Hội đồng thành phố Minneapolis tuyên bố giải tán lực lượng cảnh sát sau cái chết của Floyd và các vấn đề có từ lâu trong hành vi của cảnh sát.

Tổng thống Trump không đồng tình với quyết định đó, ông khẳng định: "Cảnh sát của chúng ta đang giúp chúng ta sống trong hòa bình".