TT Trump yêu cầu CNN xin lỗi về khảo sát ứng viên Biden dẫn đầu

Thứ năm, 11/06/2020, 10:00 AM

Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump cho rằng CNN cần xin lỗi khi công bố kết quả khảo sát gần đây cho thấy ông đứng sau ứng viên đảng Dân chủ Biden trong cuộc bầu cử sắp tới.

Chiến dịch của ông Trump cho rằng khảo sát của CNN được thiết kế để lừa gạt cử tri Mỹ.

Chiến dịch của ông Trump cho rằng khảo sát của CNN được thiết kế để lừa gạt cử tri Mỹ.

Yêu cầu được chiến dịch tranh của của Tổng thống Trump gửi bằng thư tới Chủ tịch CNN Jeff Zucker. Tuy nhiên CNN cho rằng nội dung thư có nhiều cáo buộc sai lệch và từ chối yêu cầu này. “Chúng tôi bảo vệ cuộc thăm dò ý kiến của chúng tôi”, Matt Dornic, phát ngôn viên của CNN cho hay.

Theo kết quả khảo sát của CNN được SSRS tiến hành công bố hôm 8/6 cho thấy ông Trump kém đối thủ Biden 14 điểm %, 41% so với 55%. Ngoài ra, tỷ lệ ủng hộ tổng thống ở mức 38%, mức thấp nhất kể từ tháng 1/2019.

Chiến dịch của ông Trump cho rằng khảo sát của CNN được thiết kế để lừa gạt cử tri Mỹ thông qua các câu hỏi và phương pháp thiên lệch. Họ chính thức yêu cầu CNN rút lại và xuất bản một lời lời xin lỗi đầy đủ, làm rõ những kết luận sai lệch.

Tuy nhiên, CNN phủ nhận các cáo buộc. Ông David Vigilante, phó chủ tịch và cố vấn chung của CNN, nói: “Theo hiểu biểt của tôi, đây là lần đầu tiên trong lịch sử 40 năm, CNN bị một chính trị gia hoặc chiến dịch tranh cử Mỹ dọa có hành động pháp lý vì không thích kết quả khảo sát của CNN”.

Sau khi CNN đăng kết quả khảo sát, Tổng thống Trump đã viết trên Twitter rằng ông đã thuê công ty thăm dò ý kiến McLaughlin & Associates phân tích cuộc khảo sát và những chuyện khác được ông mô tả là “giả mạo”.

McLaughlin & Associates cho rằng khảo sát của CNN là khảo sát chống lại ông Trump khi chỉ có 25% số người được hỏi là người ủng hộ đảng Cộng hòa. Theo CNN, trong số lượng người được khảo sát, 32% tự nhận mình theo đảng Dân chủ, 25% tự nhận mình theo đảng Cộng hòa và 44% tự mô tả mình độc lập hoặc theo một đảng khác.

Tuần trước, cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã chính thức trở thành ứng viên đại diện đảng Dân chủ tham gia cuộc bầu cử sắp tới, đối đầu với đương kim Tổng thống Trump.

Bài liên quan