Từ 15/8, An Giang phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Thứ sáu, 14/08/2020, 21:13 PM

Tỉnh An Giang sẽ thực hiện xử phạt những trường hợp có hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 15/8.

An Giang phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng. (Ảnh minh họa. Nguồn: PLO)

An Giang phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng. (Ảnh minh họa. Nguồn: PLO)

Ngày 14/8, ông Lê Văn Phước - Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, đã ký công văn gửi các huyện, thị xã, thành phố về việc "thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng" trên địa bàn tỉnh.

Nhằm ngăn chặn, hạn chế tối đa các nguồn lây nhiễm, nhất là từ vùng dịch, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, địa phương trong tỉnh triển khai, quán triệt đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra đường và tại nơi công cộng kể từ ngày 15/8.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng giao chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn có thẩm quyền thực hiện xử phạt hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng theo Nghị định số 176 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Ông Lê Văn Phước cho biết UBND tỉnh vừa thống nhất chi tiền ăn cho lực lượng dân quân tham gia đóng tại 136 tổ, chốt công tác ven biên giới phòng chống dịch COVID-19 là 93.000 đồng/người.

"Do lực lượng này không có chế độ tiền ăn như biên phòng hay công an nên trước mắt UBND tỉnh An Giang sẽ xuất kinh phí từ ngân sách để hỗ trợ anh em", ông Phước nói – thông tin trên Báo Tuổi Trẻ.

Trước đó, vào ngày 13/8, Đồng Tháp là tỉnh đầu tiên ở ĐBSCL yêu cầu thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng nhằm phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Bản tin 18h của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 18 ca bệnh COVID-19, trong đó 15 ca ghi nhận tại Đà Nẵng, 2 ca tại Quảng Ngãi, 1 ca tại TP HCM. Việt Nam hiện có 929 bệnh nhân.

Bài liên quan