Cách ly toàn xã hội cùng với việc nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương 10/3, người dân kéo nhau về quê, nếu tự đi xe riêng về quê lúc này có bị phạt không, có bị thu phí không?
Cách ly toàn xã hội cùng với việc nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương 10/3, người dân kéo nhau về quê, nếu tự đi xe riêng về quê lúc này có bị phạt không, có bị thu phí không?

Cách ly toàn xã hội cùng với việc nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương 10/3, người dân kéo nhau về quê, nếu tự đi xe riêng về quê lúc này có bị phạt không, có bị thu phí không?

Tự đi xe riêng về quê lúc này có bị phạt không?

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, sẽ thực hiện cách ly xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1/4/2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Hôm nay là ngày thứ hai thực hiện cách lý toàn xã hội, cùng với ngày nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 nhiều người có ý định về quê.

Hiện nay do một số địa phương đặt các chốt ra vào tỉnh, thành phố nhiều người băn khoăn nếu tự đi xe riêng về quê lúc này có bị phạt không? Trong trường hợp không có xe riêng thuê xe dịch vụ, taxi về có bị thu phí không?

Theo quy định, cách ly xã hội chống dịch Covid-19 không cấm toàn bộ việc đi ra ngoài nhưng người dân chỉ nên ra ngoài khi "rất cần thiết". Người dân có thể mua bán online để hạn chế việc ra đường và tụ tập đông người, tránh lây lan dịch bệnh.

Trả lời câu hỏi về việc "các phương tiện vận chuyển hành khách công cộng đã bị hạn chế, không ít người dân muốn về quê bằng phương tiện cá nhân", PGS-TS Trần Đắc Phu, Cố vấn Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho rằng việc đi bằng phương tiện cá nhân không có nguy cơ lây bệnh hoặc bị nhiễm bệnh ở cộng đồng như khi tham gia phương tiện công cộng.

Nhưng đặt giả sử, nếu người dân bị mắc bệnh, khi về quê sẽ lây lan sang người thân ở quê, hoặc người ở quê mắc bệnh có thể lây sang và sẽ "mang bệnh" về Hà Nội, lây cho người khác... Do đó, người dân không nên về quê trong thời điểm này. "Bạn chỉ nên về quê khi thực sự rất, rất cần thiết" - PGS Phu khuyến cáo.

Đề xuất cách ly có thu phí người rời thành phố về quê

Lãnh đạo Quảng Nam khuyên người dân đang ở Hà Nội, TP HCM "cố gắng ở yên tại chỗ, không về quê lúc này, nếu về sẽ bị cách ly có thu phí".

Đề xuất cách ly có thu phí người rời thành phố về quê

Đề xuất cách ly có thu phí người rời thành phố về quê

Theo đó, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, cho biết công tác phòng chống Covid-19 trên địa bàn đã "được đặt ở mức cao hơn, phức tạp hơn, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt".

Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng về "cách ly toàn xã hội", ông Cường khuyên những người quê Quảng Nam hiện đang ở các địa phương có dịch (nơi có người nhiễm nCoV) như Hà Nội, TP HCM... không về quê lúc này.

Trước quan điểm thu phí cách ly người từ thành phố về quê trong thời điểm cách ly toàn xã hội hay đã nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Anh Hoàng Minh Anh (đang thuế nhà sống và làm việc ở Hà Nội quê Phú Thọ) cho rằng, ai ở đâu hãy ở yên đó, di chuyển trong khi dịch đang diễn biến phức chỉ làm dịch bùng phát mạnh mẽ và khó kiểm soát hơn. Đề nghị ban chỉ đạo phòng dịch Covid-19 và các lực lượng chức năng có những biện pháp cứng rắn và cương quyết hơn nữa.

“Đừng nghĩ rằng về quê để an toàn tránh dịch mà biết đâu chính mình mang đại dịch về quê. Ở quê nhà, cha mẹ già lớn tuổi sẽ không chịu đựng nổi con virus này đâu, vậy nên ai ở đâu thì xin ở yên đó, đừng di chuyển lung tung”, anh Minh nói.

Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng thu phí về quê khác nào “ngăn sông cấm chợ” làm mất quyền đi lại người dân đồng thời làm người dân có tâm lý lo ngại hơn.

Xe cá nhân có được ra, vào Hà Nội?

PGS.TS Trần Đắc Phu - Cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam - cho biết, trên thực tế, phương tiện cá nhân không liên quan dịch bệnh lây lan ra cộng đồng hay lây cho bạn, cho nên vẫn được phép di chuyển vào Hà Nội hoặc di chuyển từ Hà Nội đến các tỉnh, thành khác. Tuy nhiên, phải thực sự cần thiết thì mới đi. Tốt nhất là không nên di chuyển.

Trong mùa dịch Covid-19, dịch vụ mua hàng trực tuyến gia tăng, shipper (người giao hàng) liệu có bị cấm đi lại cũng được nhiều người quan tâm.

photo-1-157991551450460250875-crop-1579915701246547191310

Theo ông Nguyễn Đắc Phu, chúng ta đang khuyến khích hình thức mua hàng trực tuyến để người dân không tụ tập đông người ở chợ, siêu thị hay các cửa hàng. Tuy nhiên, người bán hàng, người giao hàng trực tuyến phải tự trang bị phương tiện bảo hộ, phòng bệnh như đeo khẩu trang, giữ đôi bàn tay luôn sạch, giữ khoảng cách khi giao tiếp để nhỡ may người bán hàng hay giao hàng nhiễm bệnh cũng không lây lan sang người mua hàng và ngược lại.

"Có thể hiểu rằng, cách ly xã hội là không để người bị nhiễm bệnh sống chung với người chưa nhiễm, cũng không để cho người chưa nhiễm tiếp xúc với người bệnh. Nghĩa là không để dịch lây lan từ người này sang người khác, từ nhà này sang nhà khác và từ xã này sang xã khác" - ông Phu nói thêm.

Cách ly toàn xã hội bạn hạn chế về quê khi không có việc cần thiết tuy nhiên chưa có quy định tự đi xe riêng về quê bị phạt, xe cá nhân vẫn được ra vào Hà Nội.

Bài liên quan