Từ ngày mai 15/4, vi phạm trên Facebook bị phạt bao nhiêu tiền?

Thứ ba, 14/04/2020, 11:13 AM

Vi phạm trên Facebook từ ngày mai 15/4 sẽ áp dụng mức phạt mới theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Vi phạm trên Facebook từ ngày mai 15/4 sẽ áp dụng mức phạt mới theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Vi phạm trên Facebook từ ngày mai 15/4 sẽ áp dụng mức phạt mới theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Vi phạm trên Facebook

Từ ngày 15/4/2020, Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực. Đây cũng là thời điểm áp dụng hàng loạt mức phạt mới với các vi phạm trên mạng xã hội (nói riêng vi phạm trên Facebook)

Theo đó những hành vi vi phạm trên Facebook gồm:

Đăng, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân;

Đăng, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

Miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn;

Đăng, chia sẻ thông tin kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc;

Chia sẻ tác phẩm bị cấm lưu hành hoặc chưa được lưu hành;

Quảng cáo, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm;

Chia sẻ link dẫn đến thông tin có nội dung bị cấm.

Vi phạm trên Facebook là gì? Vi phạm trên Facebook bị phạt bao nhiêu tiền?

Vi phạm trên Facebook là gì? Vi phạm trên Facebook bị phạt bao nhiêu tiền?

Vi phạm trên Facebook bị phạt bao nhiêu?

Theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP sẽ phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng đối với hành vi tiết lộ thông tin thuộc Danh mục bí mật Nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mức phạt nêu trên chỉ áp dụng với tổ chức. Trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm tương tự, mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt đối với tổ chức.

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân vi phạm còn buộc phải gỡ bỏ những thông tin vi phạm pháp luật hoặc sai sự thật/gây nhầm lẫn đã đăng tải.

Phạt 10 - 20 triệu đồng đối với hành vi:

+ Đăng, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân;

+ Đăng, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

+ Miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn;

+ Đăng, chia sẻ thông tin kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc;

+ Chia sẻ tác phẩm bị cấm lưu hành hoặc chưa được lưu hành;

+ Quảng cáo, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm;

+ Chia sẻ link dẫn đến thông tin có nội dung bị cấm.

- Phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng đối với hành vi tiết lộ thông tin thuộc Danh mục bí mật Nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Không phải cứ chê béo, xấu, ế sẽ bị phạt

Hiện nay, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân chứ không có quy định nào là chê người khác béo, xấu, ế bị xử phạt. Tuy nhiên, thế nào là xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân thì chưa có văn bản nào quy định rõ.

Cùng bị chê béo, ế, xấu, có người thấy đó là hành vi xúc phạm nghiêm trọng nhưng có người lại thấy bình thường, có người lại thấy đó chỉ là một câu chuyện để đùa cho vui.

Nếu chỉ căn cứ vào ý thức chủ quan của người chê hay người bị chê thì cũng chưa thể xác định chính xác đó có phải hành vi xúc phạm hay không mà phải kết hợp với các yếu tố như hoàn cảnh, trình độ nhận thức, mối quan hệ giữa người chê và người bị chê, địa vị xã hội, phong tục tập quán, truyền thống gia đình...

Dư luận xã hội cũng có ý nghĩa quan trọng để xác định đó có phải hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự hay không và nếu có thì bị xúc phạm tới mức nào.

Như vậy, nếu chê người khác béo, xấu, ế chỉ là một câu chuyện vui giữa các thành viên trên Facebook với nhau thì không thể bị xử phạt theo quy định nêu trên.

Tuy nhiên, nếu sử dụng những khuyết điểm về cơ thể của người khác để miệt thị, chê bai khiến họ và người khác cảm thấy khó chịu, cảm thấy bị xúc phạm thì hoàn toàn có thể bị xử phạt đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Mức phạt hiện nay không hề nhỏ, lên tới 20 triệu đồng.

Bài liên quan