Từ vụ bệnh nhân 1342: Tiếp viên Vietnam Airlines nguy cơ ‘mất an toàn’ khi mặc đồng phục ra đường

Thứ tư, 02/12/2020, 16:40 PM

Vietnam Airlines đề nghị tiếp viên không mặc đồng phục, đặc biệt là áo dài, khi di chuyển ngoài đường và những nơi công cộng.

Vietnam Airlines đề nghị tiếp viên không mặc đồng phục, đặc biệt là áo dài, khi di chuyển ngoài đường và những nơi công cộng.

Vietnam Airlines đề nghị tiếp viên không mặc đồng phục, đặc biệt là áo dài, khi di chuyển ngoài đường và những nơi công cộng.

Chia sẻ với VTCNews, đại diện Vietnam Airlines cho biết, sau thông tin về ca nhiễm COVID-19 của bệnh nhân 1342 – là tiếp viên của VNA - nhiều tiếp viên khác của hãng bị lăng mạ, đe dọa khi mặc đồng phục di chuyển đến nơi công cộng.

“Thông tin tiếp viên vi phạm quy định cách ly được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, hình ảnh tiếp viên Vietnam Airlines cũng bị ảnh hưởng, dư âm tiêu cực vẫn đang nóng. Việc tiếp viên mặc đồng phục di chuyển ở các nơi công cộng trong thời điểm này là rất nhạy cảm, thậm chí nguy cơ mất an toàn”, thông báo nội bộ của Vietnam Airlines nêu.

Ghi nhận đã có trường hợp tiếp viên bị những người quá khích dí thuốc lá cháy dở vào áo đồng phục khi chờ đèn đỏ, nhiều trường hợp khác bị miệt thị, xa lánh. Thậm chí, nhiều phụ huynh nơi tiếp viên sinh sống đã cấm con mình tiếp xúc với con của tiếp viên.

Liên quan đến tiếp viên hàng không vi phạm quy định cách ly, chiều 2/12, Vietnam Airlines đã lên tiếng xin lỗi. “Vietnam Airlines chân thành xin lỗi vì sự việc không mong muốn khi có ca lây nhiễm Sars-CoV-2 từ tiếp viên của hãng do không tuân thủ quy định cách ly”, thông cáo của Vietnam Airlines viết.

Sáng 2/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 về tình hình kinh tế - xã hội và bàn những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm tháng cuối năm 2020.

Báo cáo về bệnh nhân 1342 tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết trưa ngày 21/11 bệnh nhân 1342 đã rời khỏi nhà trên đường Bạch Đằng (quận Tân Bình) để ra ngoài ăn trưa.

"Bệnh nhân 1342 đã khai báo thêm là đã tự ý rời khỏi nhà trong thời gian tự cách ly để đi ăn và đi học ở Trường Đại học Hutech" - ông Long khẳng định.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho rằng bệnh nhân 1342 đã vi phạm nghiêm trọng các biện pháp cách ly tập trung cũng như tại nhà và trở thành nguồn lây nhiễm bệnh ra cộng đồng. “Thủ tướng đã giao Bộ trưởng GTVT làm rõ trách nhiệm của Vietnam Airlines và sớm có báo cáo” – ông Long nói.

Ông Nguyễn Thanh Long cho biết thêm, ngay sau khi phát hiện ca bệnh 1347, các cơ quan chức năng ở TP.HCM đã nhanh chóng truy vết lập danh sách các trường hợp tiếp xúc với 800 người.

Đến nay đã có 737 người có kết quả âm tính và hai trường hợp dương tính nCoV là bệnh nhân 1348 và 1349.

Trước bối cảnh xuất hiện các ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại TP. HCM, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết đã chỉ đạo các biện pháp với tinh thần “Thần tốc, thần tốc hơn nữa. Quyết liệt, quyết liệt hơn nữa”, nhanh chóng khoanh vùng, truy vết các đối tượng tiếp xúc gần.

Cùng với đó, Thủ tướng chỉ đạo kiểm điểm, xử lý nghiêm khắc những cá nhân, tổ chức liên quan không thực hiện đúng quy trình cách ly làm lây nhiễm bệnh; giao Bộ GTVT xử lý trực tiếp, báo cáo Thủ tướng.

“Tinh thần là quyết liệt hơn nữa, thực hiện nghiêm túc các biện pháp, không để dịch bệnh lây lan làm ảnh hưởng đến các hoạt động, sự kiện lớn của đất nước", Thủ tướng quán triệt và đề nghị Bộ trưởng Y tế báo cáo thêm về vấn đề này.

Thủ tướng cũng đã giao Bộ Giao thông vận tải xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch dẫn đến dịch lây ra cộng đồng như thời gian vừa rồi.