Tuần tra tuyến đường thủy thuộc đầm phá Tam Giang ngăn chặn trường hợp tránh các chốt kiểm soát

Thứ ba, 18/08/2020, 19:05 PM

Lãnh đạo Thừa Thiên Huế yêu cầu tăng cường tuần tra, túc trực tại các địa bàn xung yếu, nhất là tuyến đường thủy thuộc đầm phá Tam Giang nhằm kịp thời ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp trốn tránh các chốt kiểm soát để vào địa bàn.

Ông Phương kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại chốt kiểm soát y tế Điền Hương.

Ông Phương kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại chốt kiểm soát y tế Điền Hương.

Tại buổi đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn các huyện Quảng Điền và Phong Điền vào chiều ngày 17/8, ông Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát y tế phải nâng cao tinh thần cảnh giác, kiểm soát chặt chẽ, kiên quyết không để người từ vùng dịch vào Thừa Thiên Huế mà không được kiểm tra, kiểm soát.

Đồng thời, đề nghị UBND huyện Quảng Điền và Phong Điền khẩn trương nghiên cứu, tìm phương án hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Kiểm tra chốt kiểm soát y tế tại xã Điền Hương (huyện Phong Điền), ông Phương nhấn mạnh, đây là địa bàn rộng, giáp ranh với các xã thuộc huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) lại có nhiều tuyến đường chính đi vào xã nên lưu lượng người qua lại tại xã rất đông.

Bên cạnh đó, Quảng Trị đã ghi nhận các trường hợp nhiễm Covid-19 nên việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ người từ địa bàn Quảng Trị đến địa phương là rất quan trọng, cấp thiết, góp phần ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào tỉnh.

Ông Phương đề nghị UBND huyện Phong Điền tiếp tục nâng cao cảnh giác, tăng cường lực lượng kiểm tra, kiểm soát chặt tại Chốt kiểm tra liên ngành tiếp giáp với Quảng Trị, kiên quyết không để người từ Quảng Trị vào Thừa Thiên Huế mà không được kiểm tra, kiểm soát. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nêu cao nhận thức, tự phòng dịch cho bản thân, gia đình cũng như thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Đối với huyện Quảng Điền, ông Phương đề nghị lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt tiếp tục thực hiện nghiêm việc kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn tỉnh.

Tăng cường tuần tra, túc trực tại các địa bàn xung yếu, nhất là tuyến đường thủy thuộc đầm phá Tam Giang nhằm kịp thời ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp trốn tránh các chốt kiểm soát để vào địa bàn. 

Bên cạnh đó, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong những ngày vừa qua đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tiêu thụ nông sản giữa các nông dân thuộc huyện Quảng Điền, Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế với người thu mua từ Quảng Trị.

Vì vậy, để tháo gỡ khó khăn cho người nông dân, ông Phương đề nghị UBND huyện Quảng Điền và Phong Điền tiến hành khảo sát nhu cầu bán hàng của nông dân để nghiên cứu phương án hỗ trợ. Phải làm sao vừa đảm bảo việc mua bán của người nông dân vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn các huyện.

Đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế chưa ghi nhận trường hợp dương tính với Covid-19.

Bài liên quan