Xã hội
17/08/2015 11:54Tục sờ ngực trong tháng cô hồn bị xuyên tạc?
Tục sờ ngực trong tháng cô hồn đang được rất nhiều bạn trẻ quan tâm và được truyền tai rộng rãi. Tuy nhiên theo những nhà nghiên cứu văn hóa thì đó chỉ là một tin xuyên tạc, không đúng sự thật.
Tục sờ ngực trong tháng cô hồn cùng nhiều tục lệ khác đang được nhiều người quan tâm trong tháng mà người ta coi là tháng của ma quỷ này.
Tục sờ ngực trong tháng cô hồn được truyền bá rộng rãi
Tháng 7 âm lịch ngoài tên gọi là tháng cô hồn còn được gọi là tháng mở cửa mà bởi dân gian quan niệm vào ngày rằm tháng 7 thì Qủy Môn Quan mở để cho ma quỷ được vào dương thế. Chính vì thế dân quan đã truyền tai nhau rất nhiều điều kiêng kỵ hay tục lệ trong tháng cô hồn này.
Tục sờ ngực trong tháng cô hồn được truyền bá rộng rãi
Và một trong những tục đang gây nhiều tranh cãi đó là các cô gái để cho các chàng trai sờ ngực để không bị cô hồn bắt làm vật tế sang thế giới bên kia. Với tục lệ này đã để lại nhiều hệ lụy không đáng có.
Tục sờ ngực trong tháng cô hồn bị xuyên tạc
Trước quan niệm này, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Ngọc Thơ, giảng viên đồng thời là trưởng phòng Quản lý khoa học dự án của Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn thành phố Hồ Chí Minh cho biết đây là một quan niệm bị người xấu đồn thổi.
Tục sờ ngực trong tháng cô hồn bị xuyên tạc
Ông cho biết với mục đích vụ lợi, sàm sỡ các cô gái trẻ, nhiều nam giới đã đồn thổi quan niệm cực đoan, lợi dụng này chứ nó không phải là tục người xưa truyền lại . Bởi từ xa xưa, nhân dân ta đã nghiêm ngặt tuân theo quan niệm Nho giáo đó là nam nữ thụ thụ bất tương thân. Điều đó có nghĩa rằng các cô gái cần phải bảo vệ bản thân mình cũng như coi trọng gia giáo, công dung ngôn hạnh vì vậy không thể nào ông cha ta lại dạy nữ nhi rằng nên để nam giới sờ ngực, như vậy mới không bị cô hồn bắt sang thế giới bên kia.
Đồng thời, theo ông thì quan niệm cực đoan này cần phải bị loại bỏ nhanh chóng để tránh những hệ lụy sau đó. Với ảnh hưởng quá lớn rộng của mạng xã hội thì không ai dám chắc rằng liệu sau này sẽ còn tục lệ nào đáng sợ hơn như vậy.
Tục sờ ngực trong tháng cô hồn gần được loại bỏ
Bên cạnh đó, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Ngọc Thơ cũng đã chỉ ra một số điều chưa biết về tháng cô hồn. Được biết, ngoài rằm tháng bảy, cụ thể là ngày 14 thì hai ngày nữa dân gian nên kiêng kỵ đó là mùng 5 tháng Giêng và ngày 23 tháng mười âm lịch. Bởi theo khoa học thì những ngày này, sự vận động của trái đất và các hành tinh khác trong hệ mặt trời sẽ làm cho đầu óc con người trở nên kém thông minh hơn ngày thường, mọi hành động và quyết định sẽ thiếu chính xác.
Vì vậy dân gian đã có câu: “Mùng năm mười bốn hai ba, đi chơi cũng lỗ nữa là đi buôn”.


