Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai hội Gò Đống Đa 2018

Thứ ba, 20/02/2018, 11:13 AM

Sáng nay mùng 5 Tết Âm lịch, hàng ngàn người dân đã tụ hội về gò Đống Đa (Hà Nội) dâng hương và tham dự lễ kỷ niệm 229 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2018).

tung-bung-khai-hoi-go-dong-da
Lễ hội kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa được tổ chức hằng năm tại Công viên văn hóa Đống Đa, Hà Nội để tưởng nhớ tới công tích lừng lẫy của vua Quang Trung - người anh hùng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc.
tung-bung-khai-hoi-go-dong-da
Lễ hội có những nghi lễ truyền thống đặc biệt, cờ hoa rực rỡ, sắc phục lộng lẫy, chiêng trống thôi thúc xung trận, sống lại những trang sử vẻ vang của dân tộc, làm náo nhiệt lòng người.
tung-bung-khai-hoi-go-dong-da
Sau nghi lễ rước, dâng hương tưởng nhớ công lao đánh đuổi ngoại xâm của vị anh hùng áo vải Nguyễn Huệ, màn trống hội được biểu diễn. 
tung-bung-khai-hoi-go-dong-da
Tham dự lễ hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cùng một số lãnh đạo trung ương, địa phương đến dâng hương kỉ niệm 229 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.
tung-bung-khai-hoi-go-dong-da
Tại buổi lễ, các đại biểu và nhân dân thủ đô đã ôn lại truyền thống hào hùng của chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, bày tỏ lòng tri ân với Người Anh hùng áo vải Nguyễn Huệ và khơi dậy niềm tự hào về chiến thắng lẫy lừng của Quang Trung trong việc đánh đuổi giặc xâm lăng. 
tung-bung-khai-hoi-go-dong-da
Các đại biểu cùng toàn thể nhân dân nghiêm trang trong lễ chào cờ.
tung-bung-khai-hoi-go-dong-da
Cờ hoa rực rỡ, sắc phục lộng lẫy trong lễ hội.
tung-bung-khai-hoi-go-dong-da
Tiết mục múa rồng.
tung-bung-khai-hoi-go-dong-da
Hàng ngàn người dân thủ đô, du khách thập phương đã tụ hội về tham gia lễ kỷ niệm 229 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.
tung-bung-khai-hoi-go-dong-da
Sau hội gò Đống Đa, một loạt lễ hội khác của thủ đô Hà Nội sẽ được diễn ra như: Hội Gióng, lễ hội chùa Hương (mùng 6 Tết)... 
 

Đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Mậu Tuất và mùa lễ hội Xuân 2018

Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 đang cận kề, cùng với đó là sự gia tăng nhu cầu của người dân về thực phẩm trong dịp Tết. Theo đó, an toàn thực phẩm đang là vấn đề nóng được hầu hết các địa phương đều quan tâm.

 

Rộn ràng Lễ hội sắc xuân miệt vườn tại Cần Thơ

Ngày 31/1, Lễ hội Sắc xuân miệt vườn 2018 chính thức khai mạc. Đây là hoạt động thường niên mỗi dịp xuân về do Bảo tàng thành phố Cần Thơ tổ chức.

 

Kiểm tra công tác an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội xuân 2018 tại tỉnh Thừa Thiên Huế và Tp Đà Nẵng

Thực hiện kế hoạch số 1411/KH-BCĐTƯVSATTP ngày 25/12/2017 của Ban chỉ đạo liên ngành trung ương vệ sinh an toàn thực phẩm về kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân 2018.