Tướng Lê Hồng Nam nói nguyên nhân bắt 8 công an phường ở TP HCM

Thứ hai, 07/12/2020, 21:07 PM

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM thông tin việc 8 cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa bị khởi tố mới đây.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: CHÍ THẠCH/ SGGP

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: CHÍ THẠCH/ SGGP

Tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức chiều 7/12, thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM trả lời câu hỏi về nguyên nhân bắt 8 công an phường ở TP HCM

Theo tướng Nam, việc xử lý các cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa được Công an TP.HCM thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công an về công tác kiểm tra, rà soát cán bộ, siết chặt kỷ luật, quy chế công tác trong thực hiện nhiệm vụ, tiếp dân.

Qua công tác kiểm tra, Công an TP HCM phát hiện các cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa có vi phạm quy trình, quy chế công tác. Những vi phạm này được Công an TP HCM đánh giá có dấu hiệu vi phạm pháp luật và cần xử lý nghiêm khắc.

Do đó, Giám đốc công an TP ra quyết định tạm đình chỉ 25 cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa để xác minh. Qua điều tra, Công an TP HCM thấy rằng quá trình tác nghiệp, một số cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa có vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích của Nhà nước, tổ chức, công dân.

"Hành vi đó cần phải xử lý nghiêm khắc, do đó Công an TP HCM ra quyết định khởi tố bị can đối với 8 cán bộ", tướng Nam nói.

Đối với việc xử lý trách nhiệm cấp trên, Giám đốc Công an TP.HCM cho biết vụ án đang khởi tố điều tra, quá trình điều tra Công an TP HCM phải thu thập tài liệu, phải đủ căn cứ pháp lý mới xem xét trách nhiệm.

Xét về mặt trách nhiệm hành chính, Giám đốc Công an TP HCM yêu cầu chỉ huy các cấp Công an quận Tân Phú phải kiểm điểm.

“Sau khi kiểm điểm, tôi sẽ tiếp tục làm rõ. Khi đã có kết quả điều tra, Công an TP HCM sẽ thông báo đến báo chí”, người đứng đầu Công an TP HCM thông báo.

Thông tin từ báo SGGP cho bietesm nhóm bị can gồm: Thiếu tá Phạm Thanh Tuấn (nguyên trưởng công an phường), Trung tá Lê Văn Quý (nguyên phó trưởng công an phường), Trung tá Lê Văn Hòa (phó trưởng công an phường), Thượng úy Nguyễn Đăng Chiến, Đại úy Nguyễn Đức Hiền, Đại úy Võ Quang Kế, Thượng úy Phạm Ngọc Vy. Trước đó, cả 7 người này đã bị đình chỉ công tác.

Trong ngày 5/11, Công an TPHCM cũng đã tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt và khám xét chỗ ở, nơi làm việc của 7 bị can này.

Theo điều tra ban đầu, tối ngày 6/9/2019, L.N.M. bị Công an phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú, TPHCM bắt khi tàng trữ trong người 20 viên thuốc lắc cùng 5 khay ma tuý tổng hợp. Sau đó, M. được đưa về trụ sở Công an phường Phú Thọ Hoà để lấy lời khai.

Tại đây, Thượng úy Nguyễn Đăng Chiến là người trực tiếp lấy lời khai của M.. Sau đó, Đại úy Nguyễn Đức Hiền vào gặp M. nói là đưa tiền thì sẽ được cho về. Sau đó, Nguyễn Đức Hiền cho M. mượn điện thoại gọi về cho người thân đem 100 triệu đồng đến và sau đó được cho về.

Tối ngày 8/12/2019, L.M.C. bị Công an phường Phú Thọ Hoà bắt khi tàng trữ trong người 1,2g ma tuý đá. Sau đó, C. được đưa về trụ sở Công an phường Phú Thọ Hoà để lấy lời khai.

Tại đây, C. được Nguyễn Đức Hiền nói là nếu đưa tiền thì sẽ cho về. Sau đó, Nguyễn Đức Hiền cho C. mượn điện thoại nói chuyện với gia đình. Người thân của C. đem đến 140 triệu đồng, 2 chỉ vàng lên đưa cho C. Tiếp đó, Nguyễn Đức Hiền hướng dẫn C. bỏ tiền và vàng vào sau bồn cầu chứa nước trong nhà vệ sinh. Đến sáng hôm sau, C. được Hiền giải quyết cho về.

Trong quá trình điều tra, công an xác định C. và M. đã có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy nhưng các cán bộ công an phường đã làm thay đổi bản chất vụ việc sang sử dụng chất kích thích sau khi người nhà mang tiền đến.

Đến ngày 10/11, Công an TPHCM đã khởi tố bị can và lệnh bắt giam với Thượng úy Lê Đình Vũ (là cán bộ Công an phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú) về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". 

Hiện Công an TPHCM vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của một số người khác có liên quan.