Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 18/4: USD lao dốc cuối tuần
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 18/4, giá USD lao dốc cuối tuần đồng đô la giảm sau khi giới đầu tư rút lui vì thông tin tích cực trong việc điều trị các bệnh nhân mắc COVID-19.
- Đột kích kho mỹ phẩm lậu của nghi là của hoa hậu nổi tiếng
- Dự án vận tải hàng không Cánh Diều: Thủ tướng yêu cầu rà soát chặt chẽ
- Nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng bởi Covid-19 khi nào?
- Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 17/4: USD vọt tăng mạnh
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 18/4: 1 USD bằng bao nhiêu tiền Việt Nam
Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD được áp dụng trong ngày ở mức: 1 USD = 23.241 VND/USD (tăng 5 đồng so với phiên giao dịch sáng qua).
Giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua vào ở mức ở mức 23.175 VND/USD (không đổi) và bán ra ở mức 23.650 VND/USD (không đổi).
Giá USD tự do ở mức: 23.530 đồng và 23.630 đồng (giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch sáng qua).
Tỷ giá ngoại tệ tại một số ngân hàng lớn
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh các tỉnh, thành phố thiết lập ngay số điện thoại đường dây nóng tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố để tiếp nhận và xử lý kịp thời, triệt để các kiến nghị, đề xuất và khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp, các Hiệp hội trên địa bàn liên quan đến Thông tư 01.
Ngân hàng | Mua tiền mặt (ngàn đồng) | Bán tiền mặt (ngàn đồng) |
Vietcombank | 23.300 | 23.510 |
VietinBank | 23.336 | 23.520 |
Techcombank | 23.350 | 23.510 |
BIDV | 23.335 | 23.515 |
Sacombank | 23.336 | 23.546 |
Eximbank | 23.330 | 23.500 |
Tại 7 phiên giao dịch vừa qua, tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ như sau:
+ Ngày 17/4: 1 USD = 23.236 VND;
+ Ngày 16/4: 1 USD = 23.227 VND;
+ Ngày 15/4: 1 USD = 223.226 VND;
+ Ngày 14/4: 1 USD = 23.216 đồng;
+ Ngày 12/4: 1 USD = 23.310 đồng;
+ Ngày 11/4: 1 USD = 23.351 đồng;
Tỷ giá ngoại tệ thế giới ngày 18/4
Chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức mức 99,808.
Tỷ giá ngoại tệ các đồng tiền trong rổ tiền tệ thế giới (nguồn CNBC): 1 Euro đổi 1,087 USD; 1 USD đổi 107,56 Yên; và 1,249 bảng Anh GBP đổi 1 USD.
Theo Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại Minneapolis, Neel Kashkari, các ngân hàng lớn của Mỹ cần huy động ngay 200 tỷ USD vốn trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp COVID-19.
Ông Kashkari cho biết, năm 2008, người đóng thuế Mỹ đã bơm 200 tỷ USD vốn để tăng tiềm lực cho các ngân hàng. Theo ông, việc huy động lượng vốn trên từ các nhà đầu tư tư nhân như một biện pháp mạnh nhằm ứng phó với đại dịch sẽ đảm bảo rằng các ngân hàng lớn có thể hỗ trợ nền kinh tế trong nhiều kịch bản dịch bệnh khác nhau.
Theo báo cáo phát hành vào tháng 4 về "Ổn định tài chính toàn cầu" của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), các điều kiện tài chính toàn cầu đã được siết chặt lại vào tháng 3 năm nay sau khi được nới lỏng suốt năm 2019 và đầu năm 2020.
IMF cho rằng, việc thắt chặt này cũng do sự suy giảm giá trị doanh nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 lan rộng. Do đó, IMF đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2020 còn 3%, giảm so với mức 3,3% được đưa ra vào tháng 1/2020. Giảm tăng trưởng cũng ngụ ý gia tăng rủi ro cho ổn định tài chính.