U23 Việt Nam sở hữu loạt chỉ số ấn tương chưa đội nào làm nổi ở VCK U23 châu Á 2022

Thứ tư, 15/06/2022, 06:08 AM

Dù bị loại ở tứ kết nhưng U23 Việt Nam vẫn sở hữu một chỉ số thống kê mà chưa một đội nào làm được tại VCK U23 châu Á 2022.

LVT_8572_copy-1655176896565

VCK U23 châu Á 2022 đã diễn ra 28 trận, và chỉ có 3 trận, gồm vòng bán kết và chung kết. Dù bị loại từ ở tứ kết, U23 Việt Nam vẫn sở hữu một chỉ số mà chưa một đội nào làm được, ngay cả những ứng viên vô địch và vào đến bán kết như Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia hay chủ nhà Uzbekistan.

Đó là tỷ lệ cầm bóng trong một trận đấu. Theo đó, U23 Việt Nam kiểm soát bóng tới 77% khi thắng Malaysia 2-0 ở vòng bảng, thông số không đội nào chạm đến tại giải.

Dưới thời tân HLV Gong Oh-kyun, U23 Việt Nam còn sở hữu hàng loạt thông số ấn tượng trên mặt trận tấn công. Cụ thể, U23 Việt Nam dứt điểm 43 lần từ đầu giải, bằng Iran và chỉ kém Saudi Arabia (57), U23 Iraq (60), U23 Uzbekistan (70) và U23 Hàn Quốc (77). Thậm chí, Australia - đội vào bán kết - chỉ sút 39 lần.

Ngoài ra, U23 Việt Nam còn chuyền 1.418 đường, chỉ kém Nhật Bản (1.673 đường chuyền), Uzbekistan (1.690), Saudi Arabia (1.836), Australia (1.881) và Hàn Quốc (2.142).

Ở góc độ cá nhân, Nhâm Mạnh Dũng có 9 cú sút, nhiều nhất đội hình U23 Việt Nam và đứng thứ ba của giải đấu chỉ sau Jaloliddinov (Uzbekistan) và Wakaa Ramadhan (Iraq) với cùng 11 lần. Mạnh Dũng cũng đá đủ bốn vị trí, từ thủ môn, hậu vệ, tiền vệ đến tiền đạo.

Phan Tuấn Tài thì có hai kiến tạo, thông số tốt nhất giải. Anh thả bóng để Nguyễn Văn Tùng vô-lê nâng tỷ số lên 2-1 trong trận gặp Thái Lan, và tạt bóng để Vũ Tiến Long ấn định tỷ số hòa Hàn Quốc 1-1 ở vòng bảng. Những cầu thủ khác cũng có 2 kiến tạo tại VCK U23 châu Á 2022, là Moamel Abdulridha (Iraq), Takashi Uchino (Nhật Bản), Mostafa Tarek (Qatar), Khojimat Erkinov (Uzbekistan).

Tuấn Tài cũng ghi bàn nhanh nhất giải, với cú sút xa vào lưới Thái Lan ở giây thứ 17 trận mở màn VCK U23 châu Á 2022. Cầu thủ U23 Việt Nam nhờ đó góp dấu giày vào ba bàn, gồm một bàn và hai kiến tạo, chỉ kém Cho Young-wook (Hàn Quốc) với ba bàn và một kiến tạo.

Trung vệ đội trưởng Bùi Hoàng Việt Anh thì sở hữu thống kê phá bóng nhiều nhất, với 18 lần phá bóng giải nguy. Chỉ có một hậu vệ khác có thống kê ngang với Việt Anh, là Yhlas Toydjanov (Turkmenistan). So với Toydjanov, trung vệ U23 Việt Nam còn ghi một bàn ở trận thắng Malaysia 2-0 cuối vòng bảng.