Ứng dụng đặt phòng bùng nổ mùa du lịch hè

Thứ tư, 08/06/2022, 14:51 PM

Khi thị trường du lịch mở cửa, ứng dụng đặt phòng cũng được xem là nền tảng mà người dùng có thể sử dụng cho một chuyến đi an toàn, thoải mái, chất lượng.

Nếu như trước đây, VNTrip đã từng ghi điểm khi hỗ trợ đưa đón sân bay với những phòng cao cấp hay Luxstay với thế mạnh Homestay cũng từng được nhắn đến thì nay, sự xuất hiện của những nền tảng mới cải tiến như giúp thị trường thêm nhiều đa dạng cho người dùng.

Đã từng một thời HotelQuickly trở thành ứng dụng mà nhiều người dùng sử dụng cho tính năng đặt phòng giờ chót giá rẻ, sự xuất hiện Go2Joy sau 5 năm phát triển cũng đã tùy biến thêm với thời gian tính bằng giờ.

Ra mắt từ năm 2017, Go2Joy được biết đến là ứng dụng đặt phòng linh hoạt theo giờ, qua đêm hoặc cả ngày, phù hợp cho từng nhu cầu thị trường. Với Go2Joy, người dùng có thông tin, hình ảnh, thời gian đặt phòng để đưa ra lựa chọn, tránh được những khoản phụ phí không rõ ràng.

ung-dung-dat-phong-bung-no-mua-du-lich-he

Bên cạnh tính năng đặt phòng đa dạng theo giờ - qua đêm - theo ngày - dài hạn, Go2Joy cũng nâng cao trải nghiệm thông qua hình ảnh phòng 360 độ, tích hợp hiển thị bản đồ và mức giá tại hơn 10.000 khách sạn, trên khắp cả nước. Đây cũng được xem là thế mạnh cho ứng dụng này khi tham gia thị trường.

Chia sẻ về sự cải tiến này, ông Simon Byun - Founder và CEO của Go2Joy cho biết công ty đang tập trung cung cấp giải pháp dịch vụ để phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của người Việt.

"Trong tương lai xa hơn, chúng tôi mong muốn trở thành ứng dụng đặt trước với đa dạng các dịch vụ giải trí để bất kể khi nào khách hàng có nhu cầu thì có thể tìm kiếm và đặt được ngay”, ông Simon Byun cho biết thêm.

Trong bối cảnh du lịch tự túc dần trở thành xu hướng sau đại dịch, ứng dụng đặt phòng được xem là xu hướng cho sự trải nghiệm tiết kiệm. Đây cũng được xem là thị trường tiềm năng cho những cải tiến từ các ứng dụng này.

Với những gì mà ứng dụng đặt phòng mang lại trong thời đại công nghệ, đây sẽ là nơi để "hốt bạc" khi mọi thứ đều được thực hiện dễ dàng thông qua vài cú chạm.

Khi đó, ứng dụng đặt phòng sẽ cần phát triển hệ sinh thái nhiều hơn, để từng bước trở thành công cụ hữu ích với người du lịch để cần là có.