Ứng viên tranh cử vị trí Phó Chủ tịch tài chính - tài trợ VFF không có bầu Đức

Thứ sáu, 17/07/2020, 13:30 PM

Cụ thể, theo một quan chức VFF cho biết thời hạn để các tổ chức thành viên giới thiệu ứng viên tranh cử vị trí Phó chủ tịch phụ trách tài chính kết thúc vào ngày hôm qua, 15/7.

vff

VFF đã báo cáo Bộ Nội vụ để tổ chức đại hội thường niên vào ngày 8/8 tới đây và đã được phê chuẩn.

Được biết, tính đến thời điểm này đang có 6 người được các tổ chức thành viên VFF giới thiệu ra tranh cử ghế Phó chủ tịch tài chính, gồm: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ VPF Trần Anh Tú, Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Động Lực Lê Văn Thành, doanh nhân Nguyễn Hoài Nam-chồng Hoa khôi thể thao 1995 kiêm Á hậu quý bà thế giới 2011 Nguyễn Thu Hương, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Vinacacao Trần Văn Liêng và cả Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn.

Trong các ứng viên trên, ông Nguyễn Hoài Nam đã khẳng định sẽ không tiếp tục tranh cử khi ông Cấn Văn Nghĩa xin từ chức, nhưng hiện không rõ có đổi ý hay chưa. Còn Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn sẽ rút lui, như vậy cuộc đua vào vị trí Phó chủ tịch tài chính VFF dự kiến sẽ còn lại 4 người. 

Bầu Đức đã không được giới thiệu tranh cử. Bản thân ông bầu phố Núi cũng từng tuyên bố không trở lại VFF.

Ông Trần Anh Tú dù là ứng viên rất sáng giá nhưng mới đây đã cho biết sẽ không tham gia tranh cử. Tại đại hội 8 VFF, ông Trần Anh Tú được nhiều tổ chức thành viên VFF giới thiệu nhưng sau đó rút lui khi bị bầu Đức tấn công rất mạnh mẽ. Lý do được cho do ông Trần Anh Tú đang đảm nhiệm nhiều vị trí trong giới bóng đá nhưng người trong cuộc lại tin đây chỉ là bề nổi của cậu chuyện phức tạp ở VFF.

Tại SEA Games 30 diễn ra cuối năm ngoái ở Philippines, các khoản thưởng từ tiền cá nhân của ông Phạm Thanh Hùng được đánh giá là màn “đánh bóng” tên tuổi kịp thời cho cuộc đua vào ghế Phó chủ tịch VFF.

Một lãnh đạo VFF cho biết, riêu chí chọn vị trí Phó Chủ tịch phụ trách tài chính - tài trợ là người có uy tín, năng lực, huy động được các nguồn tài trợ, phẩm chất tốt, có tình yêu với bóng đá Việt Nam...

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tình hình tài chính VFF trong năm 2020 được dự đoán không đạt như mức đã đề ra hồi đầu năm. Vì thế, vai trò của tân Phó Chủ tịch tài chính - tài trợ càng trở nên quan trọng và được kỳ vọng lớn.

Bài liên quan