Từ các vụ án oan thời gian qua, người bị oan đều khai quá trình điều tra bị điều tra viên bức cung, nhục hình.
Uỷ ban Tư pháp đề nghị rà soát cụ thể về bức cung, nhục hình
Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga. Ảnh: QH

Quốc hội dành trọn hai ngày làm việc  (6 và 7/11) để  thảo luận  về phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Sáng nay, trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga nói trong năm 2017, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm thực hiện các nhiệm vụ Quốc hội giao trong công tác nêu trên.

Mặc dù số vụ phạm pháp hình sự và số người phạm tội giảm, nhưng theo bà Nga, một số loại tội phạm nghiêm trọng tăng và diễn biến phức tạp như: số vụ giết người tăng 1,44% (so với năm 2016), tội phạm môi trường tăng 19,18%, tội phạm về ma túy tăng 10,13% với diễn biến phức tạp trên nhiều tuyến, địa bàn trọng điểm...

"Các vụ án giết nhiều người, đặc biệt là các vụ giết người thân trong gia đình tăng 5,66%, với thủ đoạn dã man, tàn bạo, thể hiện sự xuống cấp về mặt đạo đức, lối sống của một số đối tượng, gây bức xúc trong xã hội", Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp nói.

Qua thẩm tra, Uỷ ban Tư pháp đã nhắc lại đề nghị trước đó về việc Chính phủ tổng kiểm tra các quyết định xử lý hành chính trên phạm vi cả nước, để đánh giá đúng thực trạng hành chính hóa quan hệ hình sự; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo kiểm tra trên phạm vi cả nước việc áp dụng biện pháp tạm giam trong 3 năm (2014, 2015 và 2016)...

Từ các vụ án oan thời gian qua, người bị oan (như các ông Nguyễn Thanh Chấn, Huỳnh Văn Nén, Hàn Đức Long…) đều khai quá trình điều tra bị điều tra viên bức cung, nhục hình, ép khai báo sai sự thật nên buộc phải nhận tội, Uỷ ban Tư pháp đề nghị Bộ Công an, Cơ quan điều tra VKSNDTC rà soát, đánh giá cụ thể vấn đề bức cung, nhục hình trong giai đoạn điều tra và có giải pháp để khắc phục triệt để việc này.

"Phạm nhân sử dụng điện thoại, facebook điều hành nhóm xã hội đen"

Về công tác thi hành án hình sự, bà Nga phản ánh bên cạnh nhiều chuyển biến tích cực, tình trạng chậm trễ trong quá trình xác minh, hoàn tất thủ tục hồ sơ để áp giải thi hành án vẫn còn tồn tại; vẫn còn 1.034 trường hợp trốn thi hành án, kết quả truy bắt người trốn thi hành án thấp hơn so với cùng kỳ năm 2016.

"Công tác kiểm soát an ninh ở các trại giam vẫn còn những bất cập, cá biệt có trường hợp phạm nhân đang chấp hành án vẫn sử dụng điện thoại, facebook điều hành nhóm xã hội đen ở địa phương hoặc có trường hợp phạm nhân giết người ngay tại khu vực thăm gặp thân nhân ở trại giam", bà Nga nói và thông tin thêm, số phạm nhân tự tử là 13 người, tăng 3 trường hợp so với cùng kỳ năm 2016 và xảy ra một trường hợp phạm nhân chết do đánh nhau.

Sau khi nghe báo cáo nêu trên, Quốc hội thảo luận tại Hội trường và phiên làm việc được phát thanh, truyền hình trực tiếp.

 

Vụ án oan Hàn Đức Long diễn ra như thế nào?

Vụ án oan Hàn Đức Long diễn ra như thế nào, sau 12 năm vụ án xảy ra, đến nay vẫn chưa tìm ra hung thủ nhưng ông Hàn Đức Long trong suốt thời gian điều tra, xét xử đã phải chịu thiệt thòi không ít.

 

Ông Huỳnh Văn Nén được vô tội trong vụ án vườn điều

Ông Huỳnh Văn Nén được vô tội trong vụ án vườn điều là kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận. Quyết định này nhấn mạnh: “Sau khi tiến hành điều tra thấy...

 

Vụ 3 mẹ con bị án oan 'giết bố': Vi phạm nghiêm trọng thời hạn điều tra

“Nếu như từ đầu xác định, hành vi của các bị can không đủ căn cứ buộc tội thì phải đình chỉ điều tra ngay từ thời điểm đó”, điều tra viên phân tích.