V-League 2020 khởi tranh và cái thở phào của thầy Park

Thứ tư, 11/03/2020, 08:50 AM

Nhìn vào màn trình diễn của các tuyển thủ Việt Nam ở vòng đấu mở màn V-League 2020, thật may cho HLV Park Hang-seo khi trận đấu vòng loại World Cup 2022 với Malaysia đã được hoãn lại.

89339298_3763583836985877_907197496365678592_o

Không có bất ngờ lớn nào xảy ra! Giới chuyên môn và người hâm mộ có thể nhận thấy điều đó khi kết quả các trận đấu ở vòng mở màn V-League 2020 phản ánh đúng đẳng cấp, sức mạnh và cả sự đầu tư của các câu lạc bộ.

Hà Nội FC dễ dàng đánh bại Nam Định 4-2 dù không có đội hình mạnh nhất, trong khi TP.HCM cũng có màn lội ngược dòng hạ Quảng Nam 3-1 ngay tại Tam Kỳ. Tương tự, những đội bóng có sự chuẩn bị tốt về lực lượng như HAGL, Viettel đều có được trọn vẹn ba điểm. Chỉ mới qua một vòng đấu, nhưng có lẽ cuộc đua vô địch vẫn chỉ là Hà Nội FC và phần còn lại. Với cuộc chiến trụ hạng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa và tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được điểm mặt chỉ tên.

Vòng đấu mở màn V-League 2020 cũng gây chú ý khi người hâm mộ rất muốn theo dõi màn trình diễn của những tuyển thủ Việt Nam. Đặc biệt là Phan Văn Đức, tiền vệ cánh của SLNA tái xuất sân cỏ sau 10 tháng dài nghỉ thi đấu vì đa chấn thương, nặng nhất là đứt dây chằng. HLV Park Hang-seo vì thế đã không chọn sân Pleiku, sân Hàng Đẫy, hay sân Tam Kỳ, mà bay vào TP.HCM để dự khán sân Thống Nhất theo dõi màn trình diễn của Phan Văn Đức ở trận SLNA làm khách Sài Gòn FC.

phan_van_duc_DZVU

Trong trận đấu với Sàn Gòn FC, Phan Văn Đức được HLV Ngô Quang Trường sử dụng trong hiệp hai. Phan Văn Đức thi đấu khá năng nổ, nhưng cầu thủ quê Yên Thành đã lỡ cơ hội ghi điểm trong mắt thầy Park khi bỏ qua một số cơ hội ghi bàn ngon ăn. Sau 10 tháng rời xa sân cỏ, Phan Văn Đức có màn tái xuất không tệ, nhưng tiền vệ cánh 24 tuổi của SLNA vẫn còn phải nỗ lực rất nhiều.

Sau những trận đấu bùng nổ ở AFC Cup, Nguyễn Công Phượng được kỳ vọng rất nhiều trong ngày khai màn V-League 2020. Đúng là Công Phượng đã có quả đá phạt giúp Viết Phú gỡ hòa 1-1, mở ra màn lội ngược dòng trước Quảng Nam. Mặc dù vậy, chân sút người Nghệ An trước đó đã thi đấu mờ nhạt và ngay sau khi kiến tạo, Công Phượng bị rút ra khỏi sân nhường chỗ cho Xuân Nam, người sau đó lập cú đúp ấn định chiến thắng 3-1 cho TP.HCM.

Quang Hải, ngôi sao đóng góp rất lớn cho Hà Nội FC và các đội tuyển Việt Nam thời gian qua ngồi dự bị ở trận Hà Nội FC tiếp Nam Định. Quang Hải chỉ được HLV Chu Đình Nghiêm tung vào sân thời điểm Hà Nội FC đang dẫn đội bóng thành Nam 2-1. Trong gần nửa giờ đồng hồ có mặt trên sân, tiền vệ quê Đông Anh cũng không để lại được dấu ấn gì quá đặc sắc.

89353599_3763801843630743_7533602538193420288_o

Sau khi lão tướng Anh Đức rút lui, Đức Chinh vừa gặp đề về chấn thương và phong độ đi xuống, Tiến Linh được đánh giá sẽ là chân sút chủ lực của tuyển Việt Nam trong tương lai. Nhưng trong trận mở màn của Bình Dương tiếp Đà Nẵng, Tiến Linh cũng “tàng hình” và sau đó cũng bị thay ra ở phút 75. Điều tương tự cũng đến với Hoàng Đức, một trong những cầu thủ nổi bật của lứa U23, hứa hẹn sẽ sớm trở thành trụ cột của tuyển Việt Nam trong tương lai. Hoàng Đức chơi trọn vẹn 90 phút, tung ra rất nhiều cú dứt điểm về phía khung thành Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, nhưng cầu thủ ghi bàn duy nhất cho Viettel lại là người đồng đội Nguyễn Việt Phong.

Trong bối cảnh Duy Mạnh, Xuân Mạnh, Xuân Trường, Huy Hùng chấn thương, Trọng Hoàng, Đình Trọng bị treo giò, và chứng kiến những học trò cưng Công Phượng, Phan Văn Đức, Quang Hải, Tiến Linh đều chưa bắt nhịp được trong ngày mở màn V-League 2020, HLV Park Hang-seo thực sự sẽ rất đau đầu nếu trận làm khách Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 vẫn diễn ra theo đúng lịch là ngày 31/3.

054444-bao-han-hoang-hot-truoc-ma-thuat-cua-park-hang-seo-du-bai-tuong-o-u23

Nhưng may mắn, chiến lược gia người Hàn Quốc đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi FIFA quyết định hoãn tất cả các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vì diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, trong đó có trận Malaysia gặp Việt Nam. Theo kế hoạch, các trận đấu sẽ được đẩy lên tháng 10 và đấy là quãng thời gian đủ để các trụ cột của tuyển Việt Nam có thể hồi phục chấn thương, cũng như được thi đấu thường xuyên tại đấu trường V-League 2020.

Hy vọng đến thời điểm đó, thầy Park sẽ có được đội hình khỏe mạnh nhất và đạt điểm rơi tốt nhất về phong độ cho mục tiêu lịch sử là cùng tuyển Việt Nam vào tới vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Bài liên quan