Vắc xin phòng COVID-19 sẽ có giá khoảng 1 triệu đồng/mũi

Thứ sáu, 24/07/2020, 06:40 AM

Hãng tin Reuters đưa tin, vắc xin phòng COVID-19 do Công ty Pfizer Inc và BioNTech SE sản xuất có giá là 39 USD (hơn 900 nghìn VNĐ) và mỗi người cần tiêm 2 liều để phòng bệnh.

Các nhà sản xuất đang chạy đua để tìm ra vắc xin phòng COVID-19 hiệu quả. Ảnh minh họa

Các nhà sản xuất đang chạy đua để tìm ra vắc xin phòng COVID-19 hiệu quả. Ảnh minh họa

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Trên thế giới có hơn 15 triệu người mắc bệnh với trên 600.000 người tử vong. Mỹ trở thành vùng dịch lớn nhất với 4 triệu người nhiễm bệnh thì chính phủ nước này đã quyết định chi gần 2 tỉ USD để mua vắc xin phòng COVID-19 do 2 công ty trên sản xuất. Điều kiện được đưa ra là 2 hãng sản xuất này cần chứng minh được tính an toàn và độ hiệu quả của vắc xin phòng COVID-19.

Theo Hãng tin Reuters, chính phủ Mỹ sẽ mua gần 100 triệu liều vắc xin để phòng ngừa cho toàn bộ dân số Mỹ. Hoặc trong một thỏa thuận khác, Mỹ có khả năng mua 500 triệu liều và người dân nước này sẽ được tiêm phòng hoàn toàn miễn phí vắc xin phòng COVID-19.

Trong tình hình các nước trên thế giới đang chạy đua tìm ra vắc xin phòng COVID-19 hiệu quả thì tại Việt Nam các chuyên gia, nhà sản xuất cũng đang gấp rút cố gắng cuối năm có thể thử nghiệm lâm sàng vắc xin phòng COVID-19.

Tại hội thảo do Bộ Y tế tổ chức về triển khai nghiên cứu sản xuất, thử nghiệm lâm sàng, cấp phép đăng ký, sử dụng vắc xin COVID-19 tại Việt Nam diễn ra 22/7 vừa qua. GS.TS Nguyễn Thanh Long thông tin, có 4 nhà sản xuất trong nước  gồm VABIOTECH, POLYVAC, IVAC, NANOGEN đang trong quá trình nghiên cứu, phát triển vắc xin COVID-19 bước đầu cho thấy kết quả khả quan, cố gắng cuối năm thử nghiệm lâm sàng.

Trong đó, nhà sản xuất IVAC sử dụng công nghệ nuôi cấy trứng gà có phôi, IVAC đã sản xuất được vắc xin cúm, nay đang ứng dụng công nghệ này để sản xuất vắc xin COVID-19. "Chúng tôi thấy cách làm này có tính khả quan, sẽ sớm đưa vắc xin này vào thử nghiệm lâm sàng vào cuối năm nay", Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế nói.

Hay với VABIOTECH đã phối hợp với trường đại học Oxford của Anh, tiến hành nghiên cứu tiền lâm sàng trên động vật, có kết quả hết sức khả quan, đáp ứng miễn dịch tốt.

Thông tin tại hội thảo, TS Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ (Bộ Y tế) cho biết, Việt Nam đang dự thảo đẩy nhanh quá trình thẩm định, cấp phép đăng ký sử dụng vắc xin phòng COVID-19 để năm 2021 có thể có vắc xin sử dụng.

Được biết, đến thời điểm hiện tại trên thế giới có 24 loại vắc xin đã thử nghiệm giai đoạn 3, có những vắc xin đánh giá có kết quả khá tốt. Có 3 loại vắc xin cho kết quả thử nghiệm khả quan cao, có đáp ứng miễn dịch tốt với chủng coronavirus mới, đó là các loại CanSino Biologics của Trung Quốc; loại thứ 2 là vắc xin hợp tác giữa Đại học Oxford và Công ty Dược Astrazeneca và loại thứ 3 là của Pfizer với German binotech BioNTech.

Bài liên quan