VFF lên tiếng chấn chỉnh, trọng tài vẫn gây tranh cãi ở vòng 8 V-League 2020

Thứ ba, 07/07/2020, 06:41 AM

VFF đã có công văn nhằm chấn chỉnh công tác điều hành trận đấu sau hàng loạt sai sót của các trọng tài làm việc tại V-League 2020.

Công tác trọng tài trở thành vấn nạn tại V-League 2020 kể từ ngày khởi tranh.

Công tác trọng tài trở thành vấn nạn tại V-League 2020 kể từ ngày khởi tranh.

Trang chủ LĐBĐ Việt Nam (VFF) cho biết, VFF đã gửi công văn tới Ban trọng tài từ vài ngày trước, nhằm chấn chỉnh giới cầm cân nảy mực sau những sai sót liên tiếp kể từ đầu V-League 2020.

"Kiên quyết xử lý kỷ luật những trường hợp trọng tài, giám sát trọng tài mắc sai sót nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu", nội dung công văn đề nghị.

"Bổ nhiệm trọng tài đúng năng lực và phù hợp với tính chất trận đấu theo đúng quy trình đã được lãnh đạo LĐBĐVN thông qua. Đăc biệt dự đoán những trận đấu có tính chất căng thẳng để phân công trọng tài có năng lực tốt nhất điều hành".

VFF cũng nhắc nhở Ban trọng tài nêu cao tinh thần trách nhiệm, rõ ràng và minh bạch trong công tác chỉ định, phân công trọng tài tại các trận đấu. Đồng thời, vấn đề rút kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ và trình độ chuyên môn cho lực lượng trọng tài trong các lượt trận tới cũng được đề cập.

Công văn VFF gửi tới ban trọng tài từ vài ngày trước, nhưng công tác điều hành trận đấu dường như chưa có nhiều chuyển biến. Cụ thể là ngay ở vòng 8, Ban huấn luyện SLNA cho rằng đội bóng xứ Nghệ có ít nhất hai tình huống chịu thiệt ở chuyến làm khách Quảng Nam trên sân Tam Kỳ.

"Ai chịu trách nhiệm cho công tác của trọng tài? Rất nhiều trận đấu trọng tài mắc lỗi, không riêng gì SLNA", Chủ tịch CLB SLNA Nguyễn Hồng Thanh bức xúc. Hai tình huống mà SLNA phản ứng là tình huống Phan Văn Đức bị từ chối penalty và bàn thua đầy tranh cãi ở phút cuối.

"Trọng tài làm sai lệch kết quả trận đấu chứ chúng tôi không muốn viết đơn từ gì. Hội đồng quản trị công ty CPBĐ SLNA và nhà tài trợ của đội bóng bức xúc nên kêu anh em viết đơn. Hôm 6/7, SLNA sẽ gửi công văn cho VPF, VFF, thường trực VFF và ban trọng tài để bày tỏ thái độ rõ ràng và góp ý nhằm chỉnh đốn công tác trọng tài của giải, không còn nỗi oan nào", ông Thanh nói tiếp.

Trước đó, kể từ đầu mùa giải, Nam Định, Quảng Nam… liên tục phải ta thán vì cho rằng họ phải chịu thiệt từ các quyết định không công bằng của trọng tài. Gần như vòng đấu nào trọng tài cũng trở thành vấn đề nổi cộm.

Khi nói về vấn nạn này, Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền cho biết, các trọng tài vẫn thường xuyên được nhắc nhở, động viên và quán triệt tư tưởng. Ông nhận định đội ngũ điều hành trận đấu đã làm việc hết 100% sức lực và tâm huyết.

"Sai sót là điều khó tránh, nhưng từ phía các đội bóng nhiều khi cũng làm quá mức. Nhiều khi, trọng tài làm đúng, nhưng CLB chịu thiệt nên họ cũng cay cú. Chúng tôi đề nghị ban tổ chức giải cần có hình thức xử lý. Ai sai phải chịu chứ không để tình trạng loạn lên như thế", ông Dương Văn Hiền nói.

Bài liên quan