Vì sao Đoàn Văn Hậu không có tên trong danh sách U22 Việt Nam?

Thứ sáu, 14/08/2020, 11:25 AM

Trong danh sách 48 cái tên sẽ tập trung cho ĐT U22 Việt Nam vào giữa tháng 8/2020 không có tuyển thủ Đoàn Văn Hậu.

vanhau25971151_2162019

Mới đây, HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách 48 cái tên sẽ tập trung cho ĐT U22 Việt Nam vào giữa tháng 8/2020.

Ngoài một số cái tên được thi đấu khá nhiều ở V.League thời gian gần đây như thủ thành Nguyễn Văn Toản, Bùi Hoàng Việt Anh, Dụng Quang Nho, Đặng Văn Lắm, Nguyễn Hai Long,… chiến lược gia người Hàn Quốc còn bổ sung thêm một số cái tên giàu triển vọng nhưng chưa có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân. 

Tuy nhiên, việc không có tên hậu vệ Đoàn Văn Hậu khiến nhiều CĐV khó hiểu và đặt ra câu hỏi? Tại sao HLV Park Hang-seo không gọi cầu thủ người Thái Bình.

Có thể hiểu, đợt tập trung của U22 Việt Nam lần này để HLV Park Hang-seo thử nghiệm nhiều cầu thủ mới và kiểm tra, đánh giá sự tiến bộ của những cầu thủ trước đây đã từng được gọi lên tuyển.

Trong khi đó, ở tuổi 21, Đoàn Văn Hậu đã khẳng định được đẳng cấp khi đang là trụ cột của ĐTQG Việt Nam, là cầu thủ duy nhất của Việt Nam thi đấu tại Hà Lan. 

Nếu ĐTQG tập trung, Văn Hậu sẽ có mặt, còn không anh sẽ trở về CLB Hà Nội để tập luyện cùng nhiều tuyển thủ quốc gia khác như Thành Chung, Quang Hải, Hùng Dũng, Đức Huy...

Bên cạnh đó, còn một lý do mà HLV Park Hang-seo có thể không gọi Đoàn Văn Hậu. Cầu thủ SN 1999 đã trở về nước từ ngày 2/8 và sẽ hoàn thành thời hạn cách ly theo quy định phòng chống dịch Covid-19 vào ngày 16/8.

Trong gần một năm thi đấu tại châu Âu, hậu vệ này chưa được về thăm nhà, còn ông Park là người tình cảm, gần gũi và luôn thấu hiểu tâm lý học trò. Chắc chắn ông muốn dành khoảng thời gian này để Đoàn Văn Hậu về gặp gỡ gia đình, người thân.

Và khi tâm lý được cải thiện, Đoàn Văn Hậu sẽ cảm thấy hưng phấn trước khi trở lại tập luyện cùng Hà Nội FC.

Bài liên quan