VIDEO: Bác sĩ hát ‘Năm anh em trên một chiếc xe tăng’ cùng các bệnh nhân chống Covid-19

Thứ tư, 29/07/2020, 10:08 AM

Trong căn phòng ở Bệnh viện C Đà Nẵng, tiếng hát của người bác sĩ hòa cùng tiếng hát của các bệnh nhân, tiếng vỗ tay đều theo nhịp bài hát “Năm anh em trên một chiếc xe tăng, như năm bông hoa nở cùng một cội…”.

Bác sỹ ở Đà Nẵng động viên, hát bài ‘Năm anh em trên một chiếc xe tăng’ cùng các bệnh nhân.

Bác sỹ ở Đà Nẵng động viên, hát bài ‘Năm anh em trên một chiếc xe tăng’ cùng các bệnh nhân.

Từ ngày 28/7 đến nay, trên mạng xã hội Facebook đang chuyền tay nhau clip vị bác sĩ ở Bệnh viện C Đà Nẵng trong bộ đồ bảo hộ màu xanh đã trấn an, động viên tinh thần cho các bệnh nhân lớn tuổi. Đáng chú ý hơn là hoạt động cùng ca hát với bệnh nhân trước tình hình dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp.

Theo tìm hiểu, clip gây bão này do một bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện C quay lại và đăng tải lên mạng xã hội. Ngay sau đó, clip đã thu hút hàng ngàn lượt thích, xem, chia sẻ và bình luận.

Tài khoản K. H. Ng. bình luận: “Tuyệt vời. Cố lên các thiên thần áo trắng. Chúc cho các thiên thần áo trắng mãi khỏe, vui, tận tâm với nghề”. Còn tài khoản B.D. H. viết rằng: “Không chỉ chữa bệnh mà còn chữa tâm bệnh nữa, trấn an tinh thần cho các bệnh nhân và giúp họ lạc quan hơn đó là điều vô cùng trân quý. Cám ơn bác sĩ rất có tâm”.

Trong clip này, bác sĩ Đương - công tác ở khoa cấp cứu Bệnh viện C Đà Nẵng - nói với các bệnh nhân: “Covid-19 lần thứ hai này chắc chắn chúng ta sẽ thắng nó”, cùng những lời tâm sự, động viên, trấn an tinh thần các bệnh nhân đang điều trị tại đây.

Bác sĩ Đương vừa nói vừa vỗ tay bắt nhịp: “Bây giờ các chú cháu mình sẽ có buổi giao lưu với nhau, cháu sẽ hát bài “Năm anh em trên một chiếc xe tăng”, mấy bác hát cùng với con nhé. Hát bài ni (này - PV) mới hoành tráng…”.

Trong căn phòng nhỏ này, tiếng hát của vị bác sĩ hòa cùng tiếng hát của các bệnh nhân, tiếng vỗ tay đều theo nhịp bài hát “Năm anh em trên một chiếc xe tăng, như năm bông hoa nở cùng một cội…”.

Xong bài hát, bác sĩ Đương hỏi các bệnh nhân có vui không, có muốn hát nữa không. Các bệnh nhân lớn tuổi đồng thanh nói “Vui, rất vui, cám ơn bác sĩ Đương”.

Bác sĩ này nói nếu không có công việc khẩn phải điều trị cho bệnh nhân mới chuyển đến, bác sĩ sẽ ở lại và phục vụ văn nghệ, giao lưu với các bệnh nhân. Bác sĩ cũng chúc các bệnh nhân lớn tuổi ngủ ngon.

Sau khi hát xong, một bệnh nhân tâm sự rằng: “Thay mặt các bệnh nhân lớn tuổi trong phòng, rất cảm ơn bác sĩ Đương đã lên thăm, dù lên thời gian ngắn nhưng rất tận tụy, chân thành, tình cảm đối với các bệnh nhân”...

Như đã đưa tin, trước đó, vào lúc 0h ngày 28/7, TP Đà Nẵng thực hiện lệnh giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó đã tiến hành phong toả 3 bệnh viện (Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng) để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

CLIP Bác sĩ ở Đà Nẵng động viên, hát bài ‘Năm anh em trên một chiếc xe tăng’ cùng các bệnh nhân:

Bài liên quan