Thứ năm, 14/12/2017, 17:50 PM
  • Click để copy

Video: Người dân Hà Nội nô nức kéo nhau xuống lòng đất tập thể dục tránh rét dưới 15 độ C

Từ trẻ con, thanh niên, người già... cùng kéo nhau xuống lòng đất để tập thể dục, "trốn" cái lạnh thấu da khi nhiệt độ ngoài trời Hà Nội có lúc xuống dưới 15 độ C.

Video: Người dân kéo nhau xuống hầm đi bộ tập thể dục tránh rét.
ha-noi-ret-15-do-nguoi-dan-keo-nhau-xuong-long-dat-tap-the-duc-tranh-ret
Người dân kéo nhau xuống hầm đi bộ tập thể dục.

Những ngày gần đây, do không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội liên tục giảm sâu khiến cuộc sống sinh hoạt của con người trở thay đổi. Trong đó, thói quen tập thể dục của nhiều người cũng phải thay đổi khi nhiệt độ ngoài trời có lúc dưới 15 độ C.

Theo ghi nhận của PV, tại hầm đi bộ  Láng – Nguyễn Trãi – Tây Sơn – Trường Chinh trong những ngày này rất đông người dân rủ nhau xuống lòng đất để duy trì thói quen tập thể dục hàng ngày.

ha-noi-ret-15-do-nguoi-dan-keo-nhau-xuong-long-dat-tap-the-duc-tranh-ret
Ngoài Hương thì còn rất nhiều bạn trẻ cũng xuống hầm đi bộ tập thể dục.

Đã 4 hôm nay, bạn Nguyễn Thị Hương (sinh viên năm thứ 3, trường học viện ngân hàng) thay đổi địa điểm tập thể dục từ khu khuôn viên trước cổng trường đại học thủy lợi, xuống hầm đi bộ chạy tập thể dục.

“Theo em thì khu vực dưới hầm đi bộ không lý tưởng để tập thể dục, thể thao vì nhiều khi dưới đây có thể bị thiếu không khí. Nhưng với điều kiện thời tiết mưa, lạnh như mấy hôm nay thì đây cũng lại là nơi được nhiều người lui tới, vì trong đây ấm hơn ngoài trời, nhiệt độ chênh lệch so với ngoài trời khoảng 5-10 độ”, Hương chia sẻ.

ha-noi-ret-15-do-nguoi-dan-keo-nhau-xuong-long-dat-tap-the-duc-tranh-ret
Bác Thông cho rằng dưới này tập thể dục phù hợp với độ tuổi của bác.

Là người tập thể dục dưới hầm đi bộ nhiều năm nay, bác Thông cho hay: "Dưới đây không bị thời tiết chi phối nhiều, ít tiếng ồn, an toàn và đặc biệt là tránh được lạnh ở ngoài”.

ha-noi-ret-15-do-nguoi-dan-keo-nhau-xuong-long-dat-tap-the-duc-tranh-ret
Theo chia sẻ của cô Mai, người dân phường Ngã Tư Sở cho biết, từ đợt rét đầu tiên của năm nay cô cùng một số người dân gần nhà kéo nhau xuống hầm đi bộ tập thể dục. Tuy đầu không quen vì có lúc thấy hơi ngột ngạt, khó thở, nhưng sau vài ngày đi bộ cô đã quen dần.
ha-noi-ret-15-do-nguoi-dan-keo-nhau-xuong-long-dat-tap-the-duc-tranh-ret
Hầu như những người tập thể dục ở đây đều có chung lý do, vì nhiệt độ ngoài trời quá lạnh, việc đi bộ ở các khu chung cư, vỉa hè hay tại công viên…không phù hợp và có nguy cơ bị ốm, cảm lạnh. Vậy nên họ chọn hầm đi bộ là nơi để rèn luyện sức khỏe.
ha-noi-ret-15-do-nguoi-dan-keo-nhau-xuong-long-dat-tap-the-duc-tranh-ret
ha-noi-ret-15-do-nguoi-dan-keo-nhau-xuong-long-dat-tap-the-duc-tranh-ret
Tại đây họ được tự do tập luyện mà không phải lo nghĩ đến vấn đề an toàn giao thông như ngoài trời.
ha-noi-ret-15-do-nguoi-dan-keo-nhau-xuong-long-dat-tap-the-duc-tranh-ret
ha-noi-ret-15-do-nguoi-dan-keo-nhau-xuong-long-dat-tap-the-duc-tranh-ret
Trẻ nhỏ cũng có chỗ vui chơi mà phụ huynh cũng không lo mưa rét và xe cộ.
ha-noi-ret-15-do-nguoi-dan-keo-nhau-xuong-long-dat-tap-the-duc-tranh-ret
Mỗi người đều chọn cho mình một khoảng trống để khởi động.
ha-noi-ret-15-do-nguoi-dan-keo-nhau-xuong-long-dat-tap-the-duc-tranh-ret
Một số người cao tuổi chọn cửa hầm làm nơi khởi động để quen dần với nhiệt độ rồi sau đó mới xuống hầm tập thể dục.
 

Học sinh nhảy Cha cha cha thay bài thể dục ở Sài Gòn

Từ sự hào hứng của học sinh, thầy cô trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (Gò Vấp) đã lên giáo án cho các em nhảy thay cho bài thể dục.