Mới đây, Mike Schroepfer, Giám đốc công nghệ Facebook thừa nhận lượng dữ liệu cá nhân bị thu thập trong vụ Cambridge Analytica lên tới 87 triệu tài khoản, thay vì con số 50 triệu như thông tin trước đây.
lam-gi-neu-tai-khoan-facebook-bi-hacker-tan-cong
Việt Nam có hơn 420.000 người dùng Facebook bị rò rỉ thông tin cá nhân. Ảnh minh họa

Theo đó, phần lớn số tài khoản bị rò rỉ thông tin cá nhân là người dùng tại Mỹ, với hơn 70,6 triệu triệu tài khoản, tiếp đến là Philippines với 1,17 triệu và Indonesia gần 1,1 triệu.

Đáng chú ý trong số 10 quốc gia cố số người dùng Facebook bị Cambridge Analytica khai thác và sử dụng thông tin trái phép thì Việt Nam đứng ở vị trí thứ 9, với 427.446 người dùng bị rò rỉ thông tin. 

Một trong những lý do khiến người dùng Facebook tại Việt Nam dễ dàng bị lấy cắp thông tin cá nhân vì họ thường chia sẻ các thông tin một cách công khai, thay vì chỉ hạn chế ở chế độ riêng tư hoặc chỉ dành cho bạn bè.

Bên cạnh đó nhiều người Việt Nam thường cài đặt các ứng dụng trên Facebook mà không quá chú ý đến chức năng và quyền hạn của các ứng dụng này có thể khai thác thông tin mà họ chia sẻ trên mạng xã hội.

Được biết, năm 2013, một giảng viên Đại học đã trả tiền cho những người đồng ý trả lời một ứng dụng khảo sát tâm lý. Ứng dụng này yêu cầu tiếp cận các thông tin như vị trí, tên tuổi, giới tính và danh sách bạn bè của người tham gia. 

Kết quả là tổng cộng 87 triệu người bị thu thập thông tin. Dữ liệu này cuối cùng được bán cho công ty Cambridge Analytica và được cho là có tác động đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Đến giữa tháng 3, bê bối này mới được phanh phui trên báo chí, khiến Mark Zuckerberg sẽ phải ra điều trần trước Ủy ban Năng lượng và Thương mại của Hạ viện Mỹ vào ngày 11/4.

 

Tổ chức Y tế Thế giới vào cuộc vụ nước đóng chai có hạt nhựa

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo họ sẽ tiến hành  kiểm tra và khởi động một nghiên cứu đánh giá tổng quan, để xem xét nguy cơ tiềm ẩn của các hạt nhựa xuất hiện trong nước uống.

 

Kem Trung Quốc: Cục An toàn thực phẩm cần vào cuộc

Theo PGS-TS Nguyễn Duy Thịnh, cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm cần vào cuộc kiểm tra, công bố dư luận về thông tin liên quan đến chất lượng sản phẩm kem được giới thiệu kem Trung Quốc.

 

Chơi thể thao không nên uống nước có nồng độ đường cao

TS Nguyễn Huy Nam – Phó giám đốc Trung tâm Y học thể thao cho rằng, nồng độ đường càng cao càng bất lợi cho sự tiêu hoá của dạ dày, vì vậy khi chơi thể thao không nên sử dụng nước giải khát có nồng độ đường quá cao