Theo Thứ trưởng Bộ Y tế đến thời điểm này, Việt Nam đã điều trị khỏi bệnh cho 16/16 trường hợp nhiễm Covid-19. Trong khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở một số quốc gia ngành Y tế các địa phương không chủ quan, không để ai nhiễm bệnh mà ngành Y tế không được biết.
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại buổi họp.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại buổi họp.

Thông tin này được Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chia sẻ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác y tế năm 2020 và phòng chống dịch Covid-19 với 63 tỉnh, thành phố Trung ương. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự và chủ trì Hội nghị.

Theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, đến thời điểm này, Việt Nam đã điều trị khỏi bệnh cho 16/16 trường hợp nhiễm Covid-19.

Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở một số quốc gia. Chính vì vậy, Thứ trưởng Tuyên đề nghị ngành Y tế các địa phương không chủ quan, không để ai nhiễm bệnh mà ngành Y tế không được biết.

“Nếu phát hiện trường hợp nhiễm Covid-19 mới thì phải dốc toàn lực để sớm điều trị khỏi bệnh” - Thứ trưởng Tuyên yêu cầu.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị các tỉnh, thành phố Trung ương thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chúng mới vi rút Corona gây ra (Covid-19).

Theo đó, cần thực hiện tốt nhiệm vụ phòng dịch ngay từ cửa khẩu. Đồng thời, cần nghiêm túc thực hiện việc cách ly, không để lây nhiễm từ bệnh nhân sang bệnh nhân, từ bệnh nhân sang thầy thuốc.

Ngoài ra, rà soát trổng hợp nhu cầu thuốc, vật tư phục vụ cho nhu cầu phòng chống dịch. Chuẩn bị sẵn sàng phương án đáp ứng trong trường hợp dịch Covid-19 lây lan, đảm bảo an toàn sinh học, kết quả xét nghiệm phải chính xác.

Thứ trưởng Tuyên cũng yêu cầu các địa phương cần xác minh, xử lý nghiêm các đối tượng đăng tin không chính xác, gây hoang mang về dịch Covid-19. Giám sát tình hình sức khỏe của du học sinh, người lao động trở về từ Hàn Quốc, Trung Quốc.

“Trong trường hợp có việc phải xuất cảnh thì khi nhập cảnh về phải thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định” - Thứ trưởng Tuyên cho biết.

Trước đó, tại phiên họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus SARS-CoV-2 (Covid-19) vào chiều 24/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: "Không để lây lan dịch bệnh sang Việt Nam, tiếp tục bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân là ưu tiên hàng đầu, là trọng tâm chỉ đạo của Chính phủ".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá các biện pháp phòng chống dịch thời gian qua đã đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, tình hình từ các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản cho thấy dịch bệnh diễn biến rất phức tạp. Do đó, cần tiếp tục đề ra biện pháp quyết liệt, cụ thể, đặc biệt là trong tình hình mới.

Thời điểm cho học sinh (HS), sinh viên (SV) đi học trở lại là một nội dung quan trọng được lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành thảo luận tại cuộc họp. Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Phùng Xuân Nhạ, không thể chờ hết dịch mới cho HS, SV quay lại trường.

Ngành giáo dục đã phối hợp với Bộ Y tế, các cơ quan liên quan hướng dẫn thầy cô, nhà trường vệ sinh, khử khuẩn, tiêu độc, quy trình phòng chống bệnh. Theo phương án bộ đã tính toán, khi tất cả địa phương căn cứ tình hình kiểm soát dịch, không phát sinh diễn biến phức tạp thì từ ngày 2/3, HS trên toàn quốc đi học trở lại, năm học kết thúc vào ngày 30/6, kỳ thi THPT quốc gia sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 26/7 (lùi một tháng).

Bài liên quan