Sau khi có sự cố vỡ đập thủy điện ở Lào, nhiều người Việt đã làm thủ tục nhập cảnh về nước tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum), nhiều cơ quan, tổ chức, tích cực hỗ trợ nước bạn Lào khắc phục hậu quả.
vo-dap-thuy-dien-o-lao-nguoi-viet-ve-nuoc-tranh-lu
Vỡ đập thủy điện ở tỉnh Attapeu, Lào nhiều nhà cửa bị nước ngập không còn ở được. (Ảnh: THX/TTXVN).

Trong ngày 25/7, tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) đã có rất nhiều người Việt tại Lào làm thủ tục nhập cảnh về nước sau sự cố vỡ đập thủy điện.

Đa phần những người nhập cảnh về nước là công nhân làm công ty bên nước bạn. Tuy nhiên, vẫn có những gia đình chở theo nhiều đồ nhập cảnh về nước.

Theo đó, bà Bùi Thị Lịch bán hàng nước gần Trạm kiểm soát về nội địa Cửa khẩu Bờ Y cho biết, hai ngày nay, có nhiều người nhập cảnh về nước hơn mọi khi.

“Tôi nghe những người khách ghé uống nước kể lại vỡ đập thủy điện, nước ngập sâu tại Attapeu nên về nhà để tránh lũ” bà Lịch cho biết thêm.

vo-dap-thuy-dien-o-lao-nguoi-viet-ve-nuoc-tranh-lu
Hôm 24/7, nhiều người dân đã phải sơ tán ra khỏi vùng bị ảnh hưởng. (Ảnh: Reuters).

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Sengpphaylin Chanthavisouk, Trưởng Phòng Xây dựng Đảng – Ban Tổ chức Attapeu (Lào) cho biết, hiện mực nước ở vùng thủy điện đang bắt đầu rút. Việc cứu hộ vẫn đang tích cực được thực hiện. Nhiều nhà cửa bị nước ngập không còn ở được.

"Chúng tôi đang khẩn trương đưa những người ở vùng lũ đến tại các khu tập trung an toàn. Ảnh hưởng do vỡ đập thủy điện là rất lớn, có nhiều người chết và hiện đang mất tích. Riêng người Việt Nam ở gần khu vực thủy điện vỡ rất ít"  - ông Sengpphaylin Chanthavisouk nói.

Được biết, Tập đoàn HAGL có thông báo đã thuê máy bay trực thăng từ Viêng Chăn xuống Pakse để cứu 26 công nhân và người nhà đang bị mắc kẹt trong các nông trường cao su ra nơi an toàn.

vo-dap-thuy-dien-o-lao-nguoi-viet-ve-nuoc-tranh-lu
Tập đoàn HAGL đã cử đoàn 10 người gồm y, bác sĩ và điều dưỡng giỏi từ Bệnh viện HAGL sang phối hợp với Bệnh viện Attapeu để cứu chữa, điều trị các nạn nhân. (Ảnh: Nguoilaodong).

Trong ngày 25/7, tập đoàn này cũng đã cử đoàn 10 người gồm y, bác sĩ và điều dưỡng giỏi từ Bệnh viện HAGL sang phối hợp với Bệnh viện Attapeu để cứu chữa, điều trị các nạn nhân.

Đồng thời, Tập đoàn HAGL cũng đã chuyển 100.000 gói mì ăn liền, 50 tấn gạo, 2.000 bộ quần áo, 100 túi đựng xác chuyên dùng trong y tế, thuốc men và các vật dụng cần thiết khác để hỗ trợ cho phía bạn Lào.

Cũng trong ngày 25/7, Chính phủ của Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha đã cấp khoản tiền mặt viện trợ trị giá 5 triệu baht (tương đương 147.000 USD) cho các nạn nhân trong sự cố vỡ đập thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy ở huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu của Lào.

vo-dap-thuy-dien-o-lao-nguoi-viet-ve-nuoc-tranh-lu
vo-dap-thuy-dien-o-lao-nguoi-viet-ve-nuoc-tranh-lu
Nhiều tổ chức và các bác sĩ hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn. (Ảnh: Reuters).

Đồng thời, Chính phủ Thái Lan còn viện trợ nước uống, lương thực, thuốc men và lều cho các nạn nhân chịu ảnh hưởng ở tỉnh Attapeu.

Được biết, công ty Xây dựng và Kỹ thuật SK (SK E&C) của Hàn Quốc cho biết sẽ sử dụng tất cả các nguồn lực sẵn có để cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả vỡ đập thủy điện tại Lào mà công ty này đang tham gia xây dựng.

Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã cử một đội cứu trợ khẩn cấp tới tỉnh Attapeu, Nam Lào, hỗ trợ công tác cứu hộ khẩn cấp sau sự cố vỡ đập thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy. Theo thông tin được biết, Tân Hoa Xã dẫn thông tin mới nhất của cơ quan hành chính tỉnh Attapeu cho biết, 19 người đã thiệt mạng, 49 người mất tích, trong khi khoảng 6.000 người bị ảnh hưởng sau sự cố vỡ đập trên. Đã có 2.851 người được sơ tán ra khỏi vùng bị ảnh hưởng.

 

Vỡ đập thủy điện ở Lào: Ba bài học lớn cho Việt Nam

Theo TS Đào Trọng Tứ chia sẻ, thảm họa vỡ đập tại Lào đặt ra cho chúng ta ba bài học lớn trong việc lên kịch bản vỡ đập hoàn thiện.