Vợ ông Kim Jong Un sẽ tham dự tiệc tối Hàn – Triều

Thứ sáu, 27/04/2018, 14:01 PM

Theo CNN, tối ngày 27/4 Tổng thống Hàn Quốc Moon  Jae-in sẽ chủ trì bữa tiệc thiết đãi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Bà Ri Sol Ju, Đệ nhất Phu nhân Triều Tiên và Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc, bà Kim Jung-sook cũng sẽ có mặt.

vo-ong-kim-jong-un-se-tham-du-tiec-toi-han-trieu
Bà Ri Sol Ju, Đệ nhất Phu nhân Triều Tiên sẽ tham dự tiệc tối Hàn - Triều tại Làng Đình chiến.

CNN dẫn lời một phát ngôn viên của Tổng thống Hàn Quốc cho hay, Đệ nhất Phu nhân Triều Tiên và Hàn Quốc là bà Ri Sol Ju và bà Kim Jung-sook sẽ cùng 2 nhà lãnh đạo Hàn – Triều tham dự bữa tiệc tối.

Bà Ri dự kiến sẽ tới Làng Đình chiến Panmunjom – nơi đang diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều vào chiều tối ngày hôm nay (27/4).

Tuần trước, bà Ri Sol Ju đã được trao danh hiệu “Đệ nhất Phu nhân” – danh hiệu chưa từng được dùng ở Triều Tiên trong hơn 40 năm qua. Theo các nhà phân tích, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã trao cho vợ danh hiệu đó để tăng cường vị trí của bà trước các hội nghị thượng đỉnh sắp tới với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong lễ tiếp đón vào sáng ngày hôm nay, 2 Đệ nhất Phu nhân Hàn – Triều đều không tham dự. Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã hội đàm trong khoảng 100 phút.

Theo phát ngôn viên của Tổng thống Hàn Quốc, trong suốt cuộc gặp, ông Kim và ông Moon đã bàn về 3 chủ đề chính gồm: phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, cải thiện quan hệ 2 miền và tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình. Hai bên cũng đang soạn thảo tuyên bố chung.

Mặc dù không hy vọng ông Kim sẽ ngay lập tức tháo dỡ kho vũ khí hạt nhân sau khi đàm phán với ông Moon nhưng các nhà phân tích cho rằng Hàn Quốc đang thúc đẩy một vài thỏa thuận để Triều Tiên thể hiện rằng họ thực sự nghiêm túc trong việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Trong những tháng gần đây, ông Kim Jong Un cũng đã nhiều lần công khai nói về việc sẽ phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích nghi ngờ về những tuyên bố đó bởi Bình Nhưỡng đã đầu tư rất nhiều tiền bạc và thời gian vào các chương trình phát triển vũ khí hạt nhân.

 

Ông Kim Jong Un: ‘Lẽ ra tôi phải tới Hàn Quốc sớm hơn’

Theo CNN, cuộc gặp sáng nay giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã diễn ra trong không khí vui vẻ. Đáp lại chân tình của ông Moon, ông Kim Jong Un cho biết lẽ ra ông phải tới Hàn Quốc sớm hơn.