Vụ ám sát ông Abe Shinzo: Nghi phạm khai thêm những gì?

Thứ ba, 12/07/2022, 08:55 AM

Theo các điều tra viên, nghi phạm Tetsuya Yamagami bắt đầu suy tính việc sát hại cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo từ mùa thu 2021.

Tetsuya Yamagami, nghi phạm ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, bị bắt giữ. Ảnh: Kyodo.

Tetsuya Yamagami, nghi phạm ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, bị bắt giữ. Ảnh: Kyodo.

Theo Yomiuri Shimbun, Tetsuya Yamagami (41 tuổi) khai với cảnh sát rằng ban đầu y nhắm mục tiêu vào người đứng đầu một nhóm tôn giáo (Liên đoàn Gia đình vì hòa bình và thống nhất thế giới - thường được gọi là Giáo hội Thống nhất)) nhưng đã đổi mục tiêu thành ông Abe vào mùa thu năm ngoái.

Yamagami thay đổi kế hoạch giết người đứng đầu Giáo hội Thống nhất vì cảm thấy kế hoạch này khó thành hiện thực.

Nghi phạm chuyển mục tiêu sang ông Abe sau khi xem một đoạn video, trong đó ông Abe tham dự cuộc họp tháng 9-2021 với một tổ chức có liên quan tới người đứng đầu Giáo hội Thống nhất. Nghi phạm từ đó cho là ông Abe có liên quan đến giáo hội này.

"Khi tôi xem đoạn video, tôi tin rằng có mối liên hệ giữa ông Abe và tổ chức tôn giáo. Tôi nhất định phải giết ông ấy" - các nguồn tin dẫn lời Yamagami cho biết.

Các nhà điều tra cho biết vụ việc xuất phát từ mối hận thù của Yamagami với Giáo hội Thống nhất – tổ chức tôn giáo mà mẹ của nghi phạm là thành viên.

Mẹ nghi phạm tin và đi theo tôn giáo này từ khoảng năm 2000. Nghi phạm cho biết mẹ mình đã đóng góp khoản tiền "khổng lồ" cho tổ chức tôn giáo trên, khiến gia đình khánh kiệt.

Theo các nguồn tin từ cảnh sát tỉnh Nara (nơi ông Abe bị ám sát), Yamagami khai rằng y có ác cảm và có mong muốn "trừng phạt" Giáo hội Thống nhất.

Cảnh sát tỉnh Nara đang thu thập thêm bằng chứng để chứng minh hành vi giết người đã được tính toán từ lâu.

Yamagami cho biết đã nhiều lần tìm kiếm cơ hội để tiếp cận cố Thủ tướng Abe và ban đầu dự tính sử dụng chất nổ nhưng cuối cùng đã chọn sử dụng súng, vì chỉ có một mục tiêu duy nhất là ông Abe.

Theo các nguồn tin, Yamagami khai rằng "không sử dụng chất nổ để tránh giết những người không liên quan", súng dễ giết một người với độ chính xác cao hơn.

Tomihiro Tanaka, Chủ tịch của Liên đoàn Gia đình vì Hòa bình và Thống nhất Thế giới, thường được gọi là Giáo hội Thống nhất, tại Nhật Bản cho biết mẹ của Yamagami trở thành tín đồ vào khoảng năm 1998. Gia đình này gặp khó khăn về tài chính vào năm 2002.

Tuy nhiên, ông Tanaka nói rằng không có hồ sơ về hoạt động của bà tại tổ chức, hay nhóm có yêu cầu quyên góp thêm hay không. Ông Tanaka cũng phủ nhận mối liên kết với ông Abe, nhưng thừa nhận cựu thủ tướng có gửi một video tới tổ chức liên kết của nhóm là Liên đoàn Hòa bình Toàn cầu.

Nhóm tôn giáo - được biết đến với niềm tin bảo thủ - có nguồn gốc từ nước ngoài với nhiều tín đồ ở Nhật Bản và xây dựng mối quan hệ với các chính trị gia trên toàn thế giới.

Chưa rõ liệu có phải ông Kishi là người mời nhóm này tới Nhật Bản hay không. Nhiều người tin rằng các tín đồ nước ngoài đã đến đây và tham gia các hoạt động truyền đạo.

Trước đó, người này phủ nhận ám sát ông Abe vì động cơ chính trị.