Vụ án Hồ Duy Hải: Cử tri tiếp tục hỏi Viện trưởng Lê Minh Trí

Thứ hai, 22/06/2020, 14:09 PM

Cử tri ba quận 5, 10 và 11 (TP HCM) tiếp tục bày tỏ ý kiến với Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí trong buổi tiếp xúc báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội.

Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí trả lời cử tri về vụ án Hồ Duy Hải. (Ảnh: Báo Pháp Luật TP HCM).

Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí trả lời cử tri về vụ án Hồ Duy Hải. (Ảnh: Báo Pháp Luật TP HCM).

Ngày 22/6, Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí cùng các đại biểu Quốc hội TP HCM đã có buổi tiếp xúc cử tri tại ba quận 5, 10 và 11 (TP HCM) để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV.

Buổi tiếp xúc thu hút sự quan tâm của cử tri trong đó có vụ án Hồ Duy Hải mà Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã có phán quyết giám đốc thẩm vừa qua. Nhiều câu hỏi ý kiến được cử tri đặt ra đề nghị được làm rõ.

Theo báo Pháp Luật TP HCM: Tại buổi tiếp xúc cử tri Đặng Văn Rành (quận 11) đã đề nghị nếu tổ chức điều tra lại vụ án Hồ Duy Hải, thì VKSND Tối cao cần điều tra hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Cử tri bày tỏ băn khoăn với kết quả biểu quyết kháng nghị VKSND của 17/17 thẩm phán vừa qua. "Theo Quyết định số 639/QĐ-CTN ngày 17/5/2012 của Chủ tịch nước vẫn còn hiệu lực, vậy quyết định kháng nghị của VKSND Tối cao có đúng pháp luật hay không? Kết quả 17/17 thẩm phán biểu quyết là không đúng pháp luật, tại sao?” cử tri Rành đặt câu hỏi.

Trong khi đó cử tri Nguyễn Duy Trung (quận 10), cho rằng cử tri rất tâm đắc về cách xử lý của Viện trưởng VKSND Tối cao khi kháng nghị Giám đốc thẩm vụ án này.

“Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã có đề nghị xem xét, giải quyết vụ án Hồ Duy Hải. Do đó, tôi đề nghị các đại biểu Quốc hội dành thời gian giám sát không chỉ vụ Hồ Duy Hải mà còn về các vụ án khác”, ông Trung nói.

Chia sẻ với cử tri, Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí cho biết ghi nhận và tiếp thu đề nghị của ông Đặng Văn Rành về việc “nếu tổ chức điều tra lại vụ án Hồ Duy Hải, thì VKSND Tối cao cần điều tra hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án”.

Theo Viện trưởng VKSND Tối cao, khi có dấu hiệu và cần thiết thì VKS sẽ thực thi theo qui định của pháp luật. Bởi VKS có chức năng kiểm sát trực tiếp giải quyết tố cáo, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử.

"Tuy nhiên, tùy theo mức độ và tài liệu thu thập được, chúng tôi thấy đủ căn cứ điều tra, xử lý hành vi sai phạm hay không, chúng tôi sẽ nghiên cứu” - ông Trí nói.

Trước đó, ngày 18/5, chia sẻ với cử tri ba quận này, Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí cho biết việc kháng nghị không sai luật, có căn cứ và đúng thẩm quyền...

Ông Trí nói: "Viện trưởng không nói Hồ Duy Hải có tội hay không có tội nhưng thấy còn nhiều sai sót và chứng cứ chứng minh chưa chặt chẽ, thậm chí còn mâu thuẫn giữa hiện trường, mâu thuẫn giữa lời khai, thực nghiệm điều tra... Viện trưởng thấy cần thiết phải kháng nghị yêu cầu hủy bản án phúc thẩm, sơ thẩm để điều tra lại một cách thận trọng, khách quan. Chắc chắn viện trưởng kháng nghị không sai lệch đâu, có căn cứ và đúng thẩm quyền".

Bản thân ông Trí cho rằng mình làm theo trách nhiệm với nhân dân, trách nhiệm thực thi pháp luật. "Còn cử tri hỏi TAND Tối cao đúng hay VKSND Tối cao đúng, hãy để cấp có thẩm quyền quyết định", ông Trí nói.

Bài liên quan